Chưa bố trí công tác cho nguyên giám đốc Sở Du lịch bị kỷ luật vì chơi golf giữa mùa dịch

TRƯƠNG ĐỊNH |

Sau khi bị kỷ luật, miễn nhiệm, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Nguyễn Văn Dũng vẫn chưa được bố trí công tác mới.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành. Ảnh: Trương Định

UBKT Tỉnh ủy Bình Định cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành. Ảnh: Trương Định

Ngày 10/9, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định cho hay, UBND tỉnh vẫn chưa có bố trí công tác mới cho ông Nguyễn Văn Dũng – Giám đốc Sở Du lịch, sau khi ông này bị kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ giám đốc.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, trước đó, ông Dũng là giám đốc bị kỷ luật thôi công chức, giờ bố trí công việc gì phù hợp thì tỉnh phải bàn, nhưng tới nay vẫn chưa.

"Chắc sắp tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan để bàn, sắp xếp, bố trí như thế nào cho phù hợp”, lãnh đạo này nói và cho biết thêm, quyết định cũng nói về Sở Nội vụ để chờ bố trí công tác chứ chưa nói là làm gì.

Như Tiền Phong đưa tin, từ 31/7 đến 1/8, các ông Nguyễn Văn Dũng, ông Nguyễn Công Thành - Cục phó Cục thuế Bình Định cùng 2 chủ doanh nghiệp ở Quy Nhơn đến chơi tại một sân golf ở vùng ngoại ô Quy Nhơn. Tại đây, 4 người này có tiếp xúc gần với một nữ nhân viên sân golf, chị này sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan sự việc, ngày 31/8, UBKT Tỉnh ủy Bình Định xác định hành vi của ông Dũng và ông Thành là vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19; vi phạm Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

UBKT Tỉnh ủy Bình Định đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Công Thành, bà Huỳnh Thị Kim Bình. Đồng thời cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính xem xét, xử lý về chính quyền đối với vi phạm ông Nguyễn Công Thành.

UBND tỉnh Bình Định sau đó cũng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Du lịch đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Đồng thời, điều động ông này đến Sở Nội vụ chờ phân công công tác từ ngày 1/9.

Ngày 9/9, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Bình Định (đơn vị thuộc Sở Du lịch tỉnh Bình Định) đã có phân công công tác mới cho bà Huỳnh Thị Kim Bình sau khi bà này bị kỷ luật, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm vì đã trực tiếp soạn thảo, ký ban hành giấy mời của trung tâm để hợp thức hóa vi phạm của ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch và một số người khác đi đánh golf giữa mùa dịch.

Bà Bình bị cho xuống làm viên chức của phòng xúc tiến du lịch của trung tâm này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại