Chủ xe chở "cây khủng" bác tin cây liên quan đến tướng CSGT

P.N |

Chủ xe chở 3 "cây khủng" cho biết công ty của ông nhận chở cây cho một nhà chùa từ Đắk Lắk về Hà Nội. Trong quá trình vận chuyển có nhà sư theo cùng.

Chiều 1/4, thiếu tá Võ Đông Anh, trạm phó trạm CSGT Phú Lộc, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trên báo Tuổi trẻ, 3 xe đầu kéo chở 3 cây cổ thụ "siêu khủng" đã bị lực lượng CSGT tạm giữ và xử phạt gần 82 triệu đồng. Các tài xế cũng bị tước bằng lái từ 1-3 tháng.

Các xe này đều vi phạm lỗi chở quá khổ, quá tải vượt quy định. Các chủ xe cũng không xuất trình được giấy phép lưu hành đặc biệt.

Hai ngày trước (30/3), CSGT phát hiện 3 xe đầu kéo mang biển số tỉnh Quảng Bình lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc có dấu hiệu vi phạm nên đã ra lệnh dừng xe.

Theo đó, mỗi xe trên đều chở một cây cổ thụ có chiều dài khoảng 15 m, chu vi hơn 6 m, phần ngọn có nhiều nhánh dài. Phần bầu rễ của mỗi cây có chu vi trên dưới 15m, bên ngoài bọc nhiều lớp vải bạt.

Các tài xế trình bày, chở cây thuê cho Công ty Hải Sơn ở TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Hải Sơn, Giám đốc Công ty Hải Sơn cho biết trên Tuổi trẻ, công ty nhận chở 3 cây cổ thụ trên cho một nhà chùa từ Đắk Lắk về Hà Nội.

Trong quá trình vận chuyển có nhà sư của chùa đi theo xe. "Việc chúng tôi chở cây cho nhà chùa có đầy đủ giấy tờ giao dịch đàng hoàng.

Nói chúng tôi chở cây cho một vị thiếu tướng như trên mạng là sai sự thật" - ông Sơn xác nhận với nguồn trên.

Hiện, 3 cây cổ thụ đã được hạ xuống và đặt tại khu vực đường tránh Huế, đoạn qua phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

"Chắc do báo chí vào cuộc nên cơ quan chức năng không thông cảm được nữa. Chúng tôi làm công quả nhưng lại mắc tội", ông Nguyễn Hải Sơn than thở với báo Đất Việt.

Vị này cho biết, công ty Hải Sơn không trông coi hay chăm sóc cây, khi nào xin được giấy phép, họ sẽ chở cây đi.

Trước đó, tối 26/3, một cây gỗ "khủng" được chở trên xe "quái thú" rơ moóc mang BKS 73R-003.38, lưu thông trên QL1A qua huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Sự việc khiến nhiều người chứng kiến ngỡ ngàng.

Chủ xe chở cây khủng bác tin cây liên quan đến tướng CSGT - Ảnh 2.

Một trong số 3 cây "khủng" lưu thông trên đường. Ảnh Tiền Phong

Nguồn tin phản ánh trên báo Tiền Phong, chiếc "quái thú" chở cây gỗ quá khổ, quá tải, không được che chắn an toàn nhưng dễ dàng "chui" qua nhiều chốt CSGT vì được cho là của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh - nguyên Phó cục trưởng Cục CSGT.

Trả lời phóng viên báo Trí Thức trẻ, ông Dánh khẳng định thông tin trên mạng xã hội và dư luận cho rằng "cây khủng" này của ông là không chính xác.

"Cá nhân tôi, hơn 40 năm công tác trong ngành đến khi nghỉ hưu vẫn trọn vẹn, ngẩng cao đầu tự hào vì chưa bao giờ có chuyện tơ vương gì cả, giờ tự nhiên gặp chuyện này. Thực sự tôi buồn, khó chịu và bức xúc", ông Dánh nói với nguồn trên.

Tướng Dánh cho biết, ông cũng đã liên hệ với ông Nguyễn Hải Sơn và được ông Sơn xác nhận, không trả lời báo chí 3 cây cổ thụ trên là của mình.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại