Chủ tịch xã "xin ưu tiên" 2 suất tiêm vắc xin Covid-19 cho vợ và con trai

Ngọc Tú |

Vợ và con Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng được "ưu tiên" tiêm vắc xin dù không nằm trong diện được tiêm đợt này.

Ảnh minh họa tiêm vắc xin.

Ảnh minh họa tiêm vắc xin.

Ngày 24/8, ông Tăng Văn Luyện - Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện huyện đã nắm được thông tin dư luận xôn xao về việc ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng "ưu ái" dành 2/6 mũi tiêm vắc xin Covid-19 của cả xã để tiêm cho vợ và con trai.

"Tôi đã nắm được sự việc và chiều nay sẽ họp để xem xét và cho chấn chỉnh, rút kinh nghiệm toàn huyện về tiêm phòng. Đó là bước một. Sau đó kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đến đâu để xử lý", Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết thêm.

Trước đó, một số thông tin dư luận của người dân xã Diễn Hồng phản ánh, ngày 23/8, xã này được huyện Diễn Châu cấp phát 6 liều vắc xin Covid-19 để tiêm cho các đối tượng ưu tiên.

Tuy nhiên quá trình tiêm, người dân phát hiện trong số 6 người tiêm này có 2 người là vợ và con trai của Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng Nguyễn Hồng Trung. Được biết, vợ ông Trung làm nghề buôn bán tại nhà, con trai ông Trung làm nghề tự do trú tại Khối Bắc (xã Diễn Hồng).

Chủ tịch xã xin ưu tiên 2 suất tiêm vắc xin Covid-19 cho vợ và con trai - Ảnh 1.

Khu cách ly Covid-19 tại trường mầm non xã Diễn Hồng.

Khi biết vợ và con trai Chủ tịch xã dù chỉ làm nghề buôn bán tự do, không thuộc đối tượng được ưu tiên mà vẫn được tiêm trước khiến dư luận trên địa bàn xã bức xúc. Hơn thế nữa, các lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn xã như thôn đội trưởng, trực chốt lại không được ưu tiên tiêm vắc xin.

Trả lời báo chí về vấn đề này, ông Nguyễn Hồng Trung - Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng xác nhận ngày 23/8 toàn xã này có 6 người được tiêm vắc xin Covid-19. Tuy nhiên có một số người bị huyết áp cao không tiêm được nên "thừa thuốc" và ông Trung đã xin "ưu tiên" tiêm 2 suất cho vợ và con.

Được biết, chiều 23/8, UBND huyện Diễn Châu đã tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 đợt 8 cho một số cán bộ tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. Số lượng là 522 liều vắc xin trên toàn huyện.

Cụ thể, nhóm ưu tiên được tiêm vắc xin đợt 8 gồm: Các đối tượng tham gia phục vụ tại các điểm cách ly tập trung (Y tế, dân quân tự vệ, công an viên); Các đối tượng dự phòng chuẩn bị tham gia phục vụ tại các điểm cách ly tập trung; Các thành viên Ban chỉ đạo và cán bộ tham gia phòng, chống dịch do địa phương xem xét ưu tiên theo quy định.

Theo danh sách trên, vợ con ông Trung không thuộc diện ưu tiên được tiêm vắc xin lần này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại