Mở cửa hoạt động chui trong mùa dịch, nữ chủ quán karaoke mắc Covid-19 lây cho 5 người khác

Ngọc Tú |

Dù đang trong thời gian cấm kinh doanh quán karaoke nhưng bà H. vẫn mở cửa hoạt động chui và bị xử phạt. Hơn 1 tháng sau, bà H. nhiễm Covid-19 và lây cho 5 người.

5 ngày trước, Công an TP. Vinh đã xử phạt một quán karaoke trên địa bàn vẫn mở cửa hoạt động chui.

5 ngày trước, Công an TP. Vinh đã xử phạt một quán karaoke trên địa bàn vẫn mở cửa hoạt động chui.

Ngày 19/8, ông Hoàng Mạnh Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Phong (Nghi Lộc, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng đã phong tỏa quán karaoke Sinh Viên sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm liên quan đến chủ và nhân viên của quán này.

Cụ thể, bà T.T.H. (52 tuổi, trú xã Nghi Ân, TP. Vinh; Chủ quán karaoke Sinh Viên đóng tại xã Nghi Phong, Nghi Lộc) có tiền sử đi chợ Quang Trung trong khung giờ có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 15/8, bà H. có biểu hiện mệt mỏi, sốt nên đến bệnh viện làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với vi rút SARS- CoV-2 vào tối 16/8.

Được biết, sau khi bà H. nhiễm SARS-CoV-2, cơ quan chức năng đã truy vết được 17 trường hợp F1. Cơ quan chức năng sau đó đã tiến hành phong tỏa quán karaoke do bà H. làm chủ, nơi ở của gia đình bà H.

Mở cửa hoạt động chui trong mùa dịch, nữ chủ quán karaoke mắc Covid-19 lây cho 5 người khác - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp liên quan trong đêm 18/8.

Tính đến sáng 19/8, bà H. đã lây nhiễm SARS-CoV-2 cho 5 người khác, trong đó có mẹ của bà H. (92 tuổi) và 4 nhân viên khác.

"Sau khi bà H. nhiễm SARS-CoV-2 cơ quan chức năng đã điều tra dịch tễ và cách ly các trường hợp tiếp xúc với bà H. trước đó. Đến nay đã có 5 người lây nhiễm trong đó có 3 người ở trong nhà và 2 người ở bên ngoài", Chủ tịch xã Nghi Phong nói.

Trước đó, bà H. là chủ quán karaoke Sinh Viên đã mở cửa quán hoạt động chui trong mùa dịch dù đã có lệnh cấm từ chính quyền địa phương để phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, khoảng 23h20' đêm 14/7, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Nghi Phong kiểm tra quán karaoke Sinh Viên thì phát hiện tại phòng 103 của quán có 3 nam và 2 nữ đang hát karaoke.

Sau khi lập biên bản, ngày 21/7/2021, UBND huyện Nghi Lộc đã ra quyết định xử phạt hành chính bà H. 15 triệu đồng.

"Sau khi bị xử phạt thì quán karaoke của bà H. không còn hoạt động. Qua điều tra dịch tễ thì bà H. lây nhiễm cho người thân và nhân viên là trong bữa cơm ăn chung với nhau khoảng 2 ngày trước khi phát hiện nhiễm bệnh. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết và cách ly các trường hợp tiếp xúc với bà H. và người liên quan", Chủ tịch xã Nghi Phong nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại