Nghệ An: 69 ca dương tính SARS-CoV-2 mới

Ngọc Tú |

Trong 24h qua, tỉnh Nghệ An ghi nhận 69 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng không rõ nguồn lây nhiễm.

Cơ quan chức năng Nghệ An lấy mẫu cho người dân trước đó.

Cơ quan chức năng Nghệ An lấy mẫu cho người dân trước đó.

Sáng 19/8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, từ 7h sáng 18/8 đến 7h sáng 19/8, tỉnh này đã ghi nhận 69 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Trong số người nhiễm mới này có 2 nhân viên làm tại quán karaoke bị nhiễm SARS-CoV-2. Cụ thể là M.T.N. (SN 1997, trú Nghi Lộc) và V.T.H. (SN 1995. trú xã Nghi Phong, Nghi Lộc). Cả 2 bệnh nhân đều là F1 và là nhân viên quán karaoke của 1 bệnh nhân đã được công bố trước đó.

Nghệ An: 69 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 sinh viên không rõ nguồn lây - Ảnh 1.

Lấy mẫu cho người dân liên quan trong đêm 18/8 và rạng sáng 19/8.

Ngoài ra, tỉnh này ghi nhận nhiều ca nhiễm mới, không rõ nguồn lây nhiễm như N.K.H. (SN 1974, lao động tự do, trú thôn Đồng Tâm, Bồi Sơn, Đô Lương). Ngày 16/8, bệnh nhân đi từ Ngõ 20 đường Lê Hồng Phong (phường Hưng Bình, TP.Vinh) về địa phương.

Sáng ngày 18/8, bệnh nhân được làm test nhanh 2 lần tại Trung tâm y tế Bồi Sơn có kết quả dương tính. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2 trường hợp nhiễm không rõ nguồn lây khác là H.V.T. (trú xã Phú Thành, Yên Thành) và L.M.T. (trú xã Tăng Thành, Yên Thành). Cả 2 cùng là sinh viên và lưu trú tại Ký túc xá Trường Cao đẳng Việt Hàn - Nghi Phú, TP. Vinh. 2 bệnh nhân có lịch trình đi lại nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người. Ngày 18/8, 2 bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Yên Thành test nhanh cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nghệ An: 69 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 2 sinh viên không rõ nguồn lây - Ảnh 2.

Người dân ở thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) được tập trung để lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 683 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 20 địa phương. Lũy tích số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên là 262 bệnh nhân.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An), cơ quan chức năng cũng đã lập chốt di động trên địa bàn 25 phường, xã để kiểm soát người dân đi ra đường không có giấy tờ, không có lý do thiết yếu. Rất nhiều trường hợp đã bị xử phạt vì ra đường không có việc chính đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại