Chủ tịch Trung Quốc đến Hồng Kông

P.Võ |

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 29-6 đến Hồng Kông trong chuyến thăm được bảo vệ nghiêm ngặt.

Máy bay chở ông Tập Cận Bình đáp xuống sân bay quốc tế Hồng Kông lúc 12 giờ (giờ địa phương).

Phát biểu sau khi đến sân bay, Chủ tịch Trung Quốc cho biết 3 mục đích của chuyến thăm kéo dài 3 ngày này.

Một là gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 20 năm Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc. Hai là chứng tỏ sự ủng hộ của Bắc Kinh đối với đặc khu hành chính này. Ba là định hình tương lai Hồng Kông và bảo đảm tuân thủ nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

Đây là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình thăm Hồng Kông kể từ khi lên nắm quyền năm 2013.

Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc trong ngày 1-7 sẽ phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc.

Ngoài ra, ông Tập Cận Bình còn dự lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam Cheng Yuet-ngor.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc dự kiến thăm một số công trình, cơ sở hạ tầng cũng như doanh trại của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hồng Kông.

An ninh đã được thắt chặt cho chuyến thăm nói trên. Báo chí địa phương đưa tin kính chống đạn và rào chắn nặng 2 tấn là một số các biện pháp an ninh được Hồng Kông chuẩn bị để đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trước đó một ngày, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ hơn 20 người biểu tình đòi dân chủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại