Chủ tịch tỉnh xin từ nhiệm sớm: "Thấy đèn đỏ thì dừng"

Tuệ Minh |

Nói về việc xin từ nhiệm sớm, ông Đào Xuân Quý cho rằng việc mình nghỉ như thấy đèn đỏ thì dừng. Còn một số người khác mà vẫn cố đi qua, khi thấy có người dừng thì ngạc nhiên thôi.

Sự việc ông Đào Xuân Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum (sinh tháng 3/1958) xin từ nhiệm sớm 2 năm đã thu hút sự chú ý của dư luận. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Đào Xuân Quý về những thông tin này.

PV: Lý do nào khiến ông đưa ra quyết định từ nhiệm sớm 2 năm như vậy, thưa ông?

Ông Đào Xuân Quý: Tôi không đủ tuổi tái cử thì xin nghỉ chứ không có việc gì hết.

Nhà nước quy định đủ tuổi thì làm việc mà không đúng tuổi thì nghỉ. Mặc dù tôi còn gần 2 năm nữa nhưng không đủ tuổi tái cử thì mình nghỉ thôi.

Theo quy định, để tái cử thì phải đủ 30 tháng trong đó quy định, ai sinh ra tháng 9/1958 trở về sau thì được tái cử. Nếu sinh ra trước thời điểm đó, thì quá tuổi, không được.

Việc này áp dụng trong cả nước chứ không phải mình tôi. Giống như Nhà nước quy định đèn đỏ thì mình dừng, còn đèn xanh thì mình đi, thế thôi. Vì thế, khi thấy đèn đỏ thì mình dừng.

Mặc dù còn tuổi công tác nhưng tôi cũng nói là tôi xin phép không làm nữa, để nghỉ ngơi. Tôi cũng hơn 30 năm công tác rồi.

PV: Khi quyết định xin từ nhiệm sớm, người thân trong gia đình ông có ý kiến như thế nào?

Ông Đào Xuân Quý: Việc này tôi đã bàn với vợ tôi trước cả mấy tháng nay rồi. Vợ tôi cũng đồng tình vì mình đi họp hành, công tác riết. Bây giờ mình về nghỉ ngơi thì thoải mái thôi. 

PV: Nếu được Ban Bí thư chấp nhận cho từ nhiệm sớm, ông đã có dự định gì cho cá nhân chưa?

Ông Đào Xuân Quý: Khi nghỉ rồi, còn sức khoẻ, mình đi chơi với bạn bè, đi thăm thầy cô. Vợ tôi rất ủng hộ tôi.

PV: Nếu Ban Bí thư không đồng ý cho ông nghỉ thì ông tính sao?

Ông Đào Xuân Quý: Đó là việc trong thẩm quyền của Ban Bí thư chứ. Mình là người của tổ chức nên chấp hành quyết định điều động của tổ chức. Còn nguyện vọng của mình thì đã trình bày thế rồi.

PV: Tại thời điểm này, khi ông xin nghỉ, ông có còn lăn tăn điều gì nữa không?

Ông Đào Xuân Quý: Lăn tăn gì nữa đâu vì tôi đã xác định chuyện này cách đây 2-3 năm rồi. Mình biết là nhiệm vụ của mình như thế, quy định Nhà nước như thế, tôi cũng đã trao đổi chuyện này đối với người nhà và nói chuyện với các anh lãnh đạo tỉnh từ năm ngoái, năm kia rồi.

Tôi thấy việc này là hoàn toàn bình thường. Nhiều anh cũng ngạc nhiên và đoán chắc có mâu thuẫn gì đó hay có sự mất đoàn kết gì đó. Nhưng hoàn toàn không có việc đó. Vừa rồi, Ban Tổ chức Trung ương cũng đã vào kiểm tra và không có những việc như thế.

Còn việc này tôi cho là, giống như xã hội mình, mình thấy đèn đỏ thì mình dừng. Còn một số người khác đèn đỏ mà vẫn cố đi qua, khi thấy có ông đèn đỏ mà dừng thì bày tỏ ngạc nhiên thôi.

Xin cám ơn ông.

Hành động dọn đường cho người kế nhiệm

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng dù chưa rõ động cơ khi ông Quý xin nghỉ là gì nhưng việc ông Quý đang kiêm nhiệm chức Phó Bí thư tỉnh uỷ Kon Tum cho thấy trước Đại hội Đảng 12 vừa qua, ông Quý đã được tín nhiệm, bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ và Uỷ ban thường vụ tỉnh Kon Tum.

Việc ông Quý từ nhiệm được xem như là hành động dọn đường cho người kế nhiệm có thể có thời gian làm trọn vẹn một nhiệm kỳ Chủ tịch tỉnh. Như vậy sẽ có lợi hơn cho công tác của UBND tỉnh.

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng nói thêm: "Mong rằng những ai đã hết tuổi thì hãy chủ động nghỉ để tạo điều kiện cho những người trẻ hơn lên làm việc, tránh việc ngáng đường".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại