Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo kiểm tra nhà hàng trông xe máy giá 50.000 đồng ở Phong Nha

Bảo Ngọc |

Nhiều người khi đến gửi xe tại một nhà hàng để vào thăm quan động Phong Nha, bị thu phí 50.000 đồng/lượt. Họ đã báo tin đến chủ tịch tỉnh Quảng Bình.

Ngày 28/4, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết đã yêu cầu UBND huyện Bố Trạch kiểm tra tin báo việc nhà hàng Hồng Nhung hoạt động tại khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng chặt chém tiền gửi xe của du khách.

Ông Hoài cũng yêu cầu công an vào cuộc làm rõ vụ việc.

Trước đó, nhiều du khách trực tiếp phản ánh đến ông Hoài việc nhà hàng Hồng Nhung có hiện tượng chặt chém giá trông xe. 

Theo đó, nhiều người khi đến gửi xe tại đây để tham quan động Phong Nha, khi lấy xe bị chủ nhà hàng yêu cầu trả 50.000 đồng/lượt.

Chủ nhà hàng nói rằng do du khách không vào ăn uống nên số tiền trên là lệ phí.

Ông Phan Văn Gòn, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, cho hay đang đích thân đi kiểm tra vụ việc trên.

"Sự việc đã được lập biên bản, cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý. Việc chặt chém này sẽ bị xử lý nghiêm vì gây ảnh hưởng đến danh tiếng khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng cũng như ngành du lịch tỉnh Quảng Bình.

Làm việc với cơ quan chức năng, đại diện nhà hàng đã thừa nhận hành vi của mình", đại diện UBND huyện Bố Trạch cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại