Chủ tịch phường xác nhận cho vợ vay vốn thoát nghèo: "Tôi không có ý định chối cãi"

T.Tú |

Theo ông Đặng Xuân Hậu, cứ danh sách gửi lên thế nào ông ký thế đó.

Ông Đặng Xuân Hậu (Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình, đồng thời là trưởng ban giảm nghèo của phường) thừa nhận trên Vietnamnet, ông đã ký xác nhận cho vợ mình và nhiều cán bộ công chức phường vay vốn thoát nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Dù nói rằng việc ký này là sai đối tượng, nhưng với một số cấp dưới, ông lý giải do họ khó khăn, thu nhập bình quân chỉ được 4 triệu đồng/tháng nên mới vay tiền để buôn bán thêm, tăng thu nhập.

"Tôi không có ý định chối cãi hay quanh co. Việc xác nhận danh sách vay vốn thoát nghèo tôi giao cho Chủ tịch Hội phụ nữ làm. Khi cán bộ đưa lên tôi chỉ là người ký.

Còn trường hợp của vợ tôi, quả thực là tôi cũng không biết. Cứ danh sách Hội gửi lên, trình thế nào tôi ký thế đó. Tôi cũng không biết là có vợ mình trong danh sách này", nguồn trên dẫn lời Chủ tịch Hậu.

Theo vị chủ tịch phường Lê Hồng Phong, cấp dưới báo cáo lại rằng, họ tạo điều kiện cho vợ ông là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt vay vốn thoát nghèo để sửa chữa quán giải khát mà bà Nguyệt làm chung với một người anh.

Được biết, vợ chồng Chủ tịch Hậu có kinh tế khá giả, sống trong căn nhà to đẹp.

Tin từ báo Dân trí cho hay, trong đợt kiểm tra vào tháng 10/2018, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Bình phát hiện nhiều hộ vi phạm, dù chưa hết đợt kiểm tra nhưng có 8 hộ tự mang tiền đến trả. Tổng số tiền ngân hàng thu hồi là 375 triệu đồng.

Sau khi xảy ra sự việc, phía Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã yêu cầu ban quản lý tổ tiết kiệm vay vốn phường Lê Hồng Phong rút kinh nghiệm. Sự việc được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thái Bình tiếp tục làm rõ.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại