Chủ tịch LĐBĐ Iraq chia sẻ tham vọng lớn trước trận gặp Việt Nam

Lupo |

Từng lên ngôi vô địch Asian Cup vào năm 2007, Iraq rất muốn tái lập thành tích này thêm một lần nữa.

Vào ngày 8/1, ĐT Iraq sẽ thi đấu trận ra quân tại Asian Cup 2019 trước ĐT Việt Nam. Trước thềm giải đấu cấp độ châu lục, Chủ tịch LĐBĐ Iraq Abdul Khaliq Masood tỏ ra tự tin:

"Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã tiến bộ rất nhiều. Và bây giờ toàn đội Iraq đã sẵn sàng để đem về một chiến tích lịch sử mới tại Asian Cup.

Chuyến tập huấn Qatar rất thành công. Toàn đội đã đạt được những mục tiêu về mặt thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Chúng tôi còn đánh bại Trung Quốc và Palestine trong 2 trận giao hữu nữa.

Tham vọng của Iraq tại Asian Cup rất lớn. Chúng tôi muốn ghi tên mình vào lịch sử và làm hài lòng người hâm mộ".

Chủ tịch LĐBĐ Iraq chia sẻ tham vọng lớn trước trận gặp Việt Nam - Ảnh 1.

Iraq đang có phong độ tốt.

Không phải tự nhiên ông Abdul Khaliq Masood tỏ ra tự tin. ĐT Iraq đang đạt phong độ tốt trong thời gian gần đây. Lần gần nhất họ thất bại là trước Argentina hồi tháng 10.

Iraq cũng luôn là đối thủ rất khó chịu tại Asian Cup, đặc biệt trong các vòng knock-out. Sự lì lợm giúp Iraq vô địch giải đấu năm 2007 và vào đến bán kết năm 2015.

Tại Asian Cup 2019, Iraq rơi vào bảng đấu cùng Iran, Việt Nam và Yemen. Giới chuyên môn đánh giá cơ hội đi tiếp của Iraq là khá rộng mở. Trong khi đó, các nhà cái xếp Iraq ở vị trí thứ 7 trong số các ứng cử viên cho chức vô địch, sau Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia và UAE.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại