Chủ nhà hàng cùng 3 khách đánh bi-a nộp phạt 63 triệu đồng

HT |

Chủ một nhà hàng ở Đà Nẵng để 3 khách tụ tập đánh bi-a, vi phạm phòng chống dịch. 4 người bị phạt tổng cộng 63 triệu đồng.

Vụ đánh bi-a trả giá đắt 63 triệu đồng của chủ nhà hàng và khách giữa tâm dịch.

Vụ đánh bi-a trả giá đắt 63 triệu đồng của chủ nhà hàng và khách giữa tâm dịch.

Ngày 26/7, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử phạt 4 đối tượng vi phạm công tác phòng chống dịch với số tiền phạt gần 63 triệu đồng.

Trước đó, lúc 17h chiều 24/7, Tổ tuần tra phòng, chống dịch COVID-19 của Công an phường Hoà Minh đã phát hiện tại nhà hàng Biển Đông (đường Nguyễn Tất Thành, tổ 93, phường Hòa Minh) do ông Nguyễn N. T. (32 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) làm chủ đang hoạt động, vi phạm quy định chống dịch.

Vào thời điểm kiểm tra, tại nhà hàng có 3 người đang tụ tập đánh bi-a dưới hình thức cá độ ăn thua bằng tiền gồm: Nguyễn D. M. (SN 1989), Đỗ V. V. (SN 1984) đều cùng trú phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu và Nguyễn Đ. P. (SN 1989) trú xã Hòa Sơn, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Cả 3 đối tượng này đều không đeo khẩu trang.

Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình. Với những vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh COVID-19, đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bi-a ăn tiền của các đối tượng, Công an phường Hòa Minh đã đề xuất xử phạt 4 người trên tổng tiền phạt 63 triệu đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại