Chú chó cô đơn suốt 7 năm được đấu giá hơn nửa tỷ đồng

Minh Hoa |

Deng Deng, chú chó bị chủ cũ bỏ lại ở một trung tâm huấn luyện thú cưng suốt 7 năm, vừa được đưa ra bán đấu giá và thu hút sự quan tâm lớn.

Sáng 3/11, Tòa án quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã quyết định tổ chức bán đấu giá Deng Deng, chú chó đực giống Shiba 8 năm tuổi, do không thể liên lạc được với chủ cũ và để trang trải chi phí cho trung tâm huấn luyện thú cưng Chonglehui đã chăm sóc nó từ năm 2014 tới nay.

Chú chó nặng 14kg, cao 40cm, dài 50cm, khỏe mạnh. Mức giá khởi điểm là 500 nhân dân tệ (78 USD, khoảng hơn 1,7 triệu đồng), theo South China Morning Post.

Chú chó cô đơn suốt 7 năm được đấu giá hơn nửa tỷ đồng - Ảnh 1.

Chú chó Deng Deng đã lạc chủ suốt 7 năm.

"Con đã đợi chủ nhân của mình suốt 7 năm, từ khi còn là một chú chó nhỏ, nay đã trưởng thành. Con rất cô đơn, muốn tìm mái ấm cho mình. Con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và chỉ cần đồ ăn. Có ai tốt bụng muốn trở thành chủ nhân mới của con không?", là nội dung bài đăng trên trang Weibo của trung tâm Chonglehui mô tả về Deng Deng.

Cuộc đấu giá diễn ra vào sáng 3/11, dự kiến kéo dài 24 giờ tuy nhiên câu chuyện về Deng Deng nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân Trung Quốc, với hơn 100.000 người xem đấu giá phát trực tiếp trên trang web Taobao và 480 người tham gia trả giá. Điều này khiến cuộc đấu giá kéo dài đến tận chiều 4/11 với mức giá cuối cùng là 160.000 nhân dân tệ (25.000 USD, gần 567 triệu đồng).

Được biết người chủ cũ họ Xiao đem Deng Deng đến trung tâm Chonglehui vào cuối năm 2014 và đã trả cho trung tâm chi phí nuôi dưỡng trong 1 năm. Nhưng 1 năm sau, người này không quay lại đón chú chó hay trả thêm tiền chăm sóc.

Năm 2017, tòa án yêu cầu Xiao phải nhận lại Deng Deng đồng thời thanh toán các khoản phí còn nợ trung tâm. Dù vậy, Xiao không thực hiện cũng như từ chối trả lời cuộc gọi, tin nhắn từ phía trung tâm.

Tháng 10/2018, tòa án quyết định đưa Deng Deng ra bán đấu giá. Biết tin, Xiao đã liên lạc lại từ nước ngoài, nhận sai và hứa sẽ trả nợ khiến cuộc đấu giá bị hủy bỏ. Song sau khi trả hết nợ, Xiao vẫn không quay lại đón Deng Deng và mất liên lạc từ đó.

Theo trung tâm, người chủ mới sẽ không cần trả các khoản phí chưa thanh toán của Xiao mà có thể đón luôn Deng Deng về nhà. Trung tâm Chonglehui nói thêm sẽ thường xuyên tới thăm Deng Deng để kiểm tra tình trạng sức khỏe của nó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại