Chọn làm án điểm, xét xử lưu động vụ người Trung Quốc thuê trẻ em đóng phim sex

Đình Thức |

"Công an Đà Nẵng đã khởi tố và sẽ chọn vụ án này làm vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động", đại diện Công an TP Đà Nẵng nói.

Ngày 23/9, ông Huỳnh Đức Thơ, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, đã tổ chức khen thưởng cho Ban chuyên án triệt phá đường dây người Trung Quốc thuê trẻ em đóng phim sex vừa bị triệt phá.

Đồng thời, Công an Đà Nẵng cho biết vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Tưởng Đăng Quân (SN 1989), Trương Huệ Mẫn (SN 1981), Phương Tuấn Kiệt (SN 1986), Đới Hồng Hi (SN 1996), Lưu Tiểu Duy (SN 1998, đều mang quốc tịch Trung Quốc) và Sầm Thị Sen (SN 1995, trú xã Tân An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) về tội "giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi".

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết vụ án này rất phức tạp và Ban chuyên án đã theo dõi trong một thời gian dài. Để phá án, ban chuyên án đã tìm được người bị hại làm đơn tố cáo nhóm người trên.

Chọn làm án điểm, xét xử lưu động vụ người Trung Quốc thuê trẻ em đóng phim sex - Ảnh 1.

Nhóm người Trung Quốc bị khởi tố vì giao cấu với trẻ em từ 13 đến chưa đủ 16 tuổi

Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng tiết lộ, lực lượng công an đã ập vào căn nhà số 31 đường Lê Minh Trung (quận Sơn Trà) để bắt quả tang ngay khi nhóm người nay đang ăn cơm tối.

"Đây là căn nhà có cơ chế cửa sập, vào là cửa sập xuống.

Chúng tôi ập vào và giữ tất cả mọi người lại và cách ly người Trung Quốc. Tất cả thiết bị đều bị giữ, đường truyền máy móc giữ lại hết để giao cho người có chuyên môn. Máy móc thiết bị qua kiểm tra phát hiện nhiều hình ảnh sex.

Nhóm người Trung Quốc này lúc đầu ngoan cố, quanh co, chối tội nhưng với chứng cứ rõ ràng đã phải khai báo", ông Mưu nói.

Đại diện Công an Đà Nẵng cho biết đã khởi tố và sẽ chọn vụ án này làm vụ án điểm để đưa ra xét xử lưu động trong thời gian tới.

Chọn làm án điểm, xét xử lưu động vụ người Trung Quốc thuê trẻ em đóng phim sex - Ảnh 2.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, khen thưởng ban chuyên án

Tại buổi khen thưởng, ông Huỳnh Đức Thơ nhận định Đà Nẵng là địa bàn du lịch nên hết sức chú trọng việc đấu tranh với tội phạm. Du khách đến tham quan có đủ loại, có người nghèo, giàu, lương thiện hay tội phạm.

"Chúng ta đang tập trung xử lý những tình trạng mới nổi lên gần đây như người nước ngoài đánh bạc, dùng máy móc rồi thực hiện đường truyền về nước…

Tôi cũng nhiều lần nhận tin nhắn báo của người dân và đều chuyển cho anh Viên (Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) để xử lý.

Vụ án quay phim này không mới nhưng tính chất nặng nề. Họ dụ dỗ những cô gái vị thành niên làm những hành vì đồi bại.

Việc phát hiện đường dây tội phạm này có khi cũng có nhiều vụ. Đường dây du lịch bao giờ cũng gắn với mại dâm", ông Thơ nói.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng tình hình vũ trường đã ổn sau nhiều đợt đột kích. Nạn tín dụng đen cũng đã bớt. Theo ông Thơ, việc đấu tranh với các tệ nạn này công phu, dai dẳng và lực lượng Công an Đà Nẵng cần tiếp tục nỗ lực hết mình.

Trước đó tối ngày 14/9, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà và Công an phường An Hải Bắc bất ngờ kiểm tra ngôi nhà 4 tầng trên đường Lê Minh Trung (quận Sơn Trà) mà nhóm đối tượng trên đang lưu trú. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hình ảnh, video đồi trụy đang được các đối tượng phát tán lên mạng Internet.

Tiếp đó, tối 16/9, Công an Đà Nẵng ra quyết định đã bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh tạm giam nhóm đối tượng trên.

Theo điều tra ban đầu, 5 người Trung Quốc thuê Sen làm phiên dịch và đứng tên thuê một căn nhà 4 tầng ở quận Sơn Trà.

Sau đó, Sen đã đăng tin tuyển các cô gái trẻ có ngoại hình với quảng bá "làm việc nhẹ lương cao". Các nạn nhân được Sen yêu cầu gửi hình ảnh và hẹn gặp để trao đổi về vấn đề đóng phim nhạy cảm. Thù lao cho mỗi lần quay cảnh kích dục trong khoảng 6 giờ là 700 ngàn đồng, cảnh có quan hệ tình dục là 1 triệu đồng.

Những hình ảnh này được nhóm đối tượng truyền trực tiếp hoặc sau đó đưa lên mạng xã hội và các trang web khiêu dâm. Người xem các clip này phải đăng ký tài khoản thành viên và trả tiền cho các đối tượng qua một tài khoản được mở tại ngân hàng Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại