Chơi ngay trước nhà, bé 3 tuổi vẫn suýt bị bắt cóc đưa đi mất

Nguyễn Nhung |

Ngay cả khi trẻ nhỏ chơi trước nhà cùng các anh, chị của mình thì nguy cơ bị bắt cóc cũng vẫn có thể xảy ra. Các bậc phụ huynh cần hết sức lưu tâm.

Truyền thông Trung Quốc ngày 11/5 đưa tin cho hay, trên mạng xã hội của nước này đang lan truyền mạnh mẽ một đoạn clip bắt cóc trẻ con khi những đứa trẻ đang chơi đùa giữa ban ngày.

Theo đó, một gã đàn ông mặc áo đen định lôi một bé trai chừng 3 tuổi đang chơi đùa cùng anh và một đứa trẻ nữa. May mắn là anh trai của cậu bé phát hiện và lôi em lại.

Chơi ngay trước nhà, bé 3 tuổi vẫn suýt bị bắt cóc đưa đi mất - Ảnh 1.

Gã đàn ông đang cố tình lôi cậu bé 3 tuổi đi.

Sau khi tiến hành tìm hiểu, phóng viên báo Sina (Trung Quốc) đã xác nhận thông tin vào thời điểm vụ việc trên xảy ra, 3 em bé đang chơi đùa phía trước nhà đồng thời là cửa hàng của gia đình. 

Gã đàn ông mặc áo đen đột nhiên xuất hiện và lôi tay em bé nhỏ nhất đi. 

Trong tình huống đó, nếu anh trai của cậu bé không phát hiện, giằng co và lôi em mình lại, rất có thể cậu bé 3 tuổi đã bị bắt cóc đem đi mất.

Sự việc xảy ra ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Được biết khi xảy ra vụ việc, bố mẹ em bé đang bận bán hàng ở bên trong.

 Anh trai cậu bé lúc đó cũng đang nói chuyện với em gái còn cậu bé 3 tuổi đang chơi ở sau lưng anh.

Chơi ngay trước nhà, bé 3 tuổi vẫn suýt bị bắt cóc đưa đi mất - Ảnh 3.

Ảnh cắt từ clip do camera giám sát ghi lại.

Chiều cùng ngày, cảnh sát Đông Quản đã tìm thấy đối tượng khả nghi họ Zhu. Gã này khai rằng hắn ta chỉ đùa với cậu bé một lát và không hề có ý định bắt cóc.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương tiếp tục điều tra xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại