"Choáng" với tổn thất nặng nề của Syria trước các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ

Đức Trí |

Trong tháng 2/2020, Quân đội Syria (SAA) đã phải nhận những tổn thất nặng nề nhất kể từ khi xảy ra cuộc chiến ở Syria năm 2011, hàng chục xe bọc thép, xe tăng, bệ phóng tên lửa và nhiều vũ khí chủ lực khác bị Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt.

Trong tháng 2/2020, SAA đã chịu thiệt hại nặng nề từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vũ trang hạng nặng và pháo phản lực hạng nặng T-300 của Thổ Nhĩ Kỳ. Những cuộc tấn công của không quân Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hàng chục xe tăng, xe chiến đấu bộ binh (IFV), bệ phóng tên lửa, pháo phản lực, súng máy gắn trên xe bán tải và các xe cơ giới.

Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, trong tháng 2/2020 SAA đã mất 42 xe tăng và xe bọc thép, bao gồm 16 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, 3 pháo cao xạ tự hành ZSU-23-4 Shilka, 7 xe tăng T-55, 3 xe tăng T-62, 6 xe tăng T-72, 1 xe tăng T-90, 2 xe phục hồi bọc thép ARV và 4 xe tăng chưa rõ chủng loại.

Choáng với tổn thất nặng nề của Syria trước các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 1.

Anka-S một trong những dòng UAV hạng nặng được Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng ở Syria. Nguồn: China.com

Đặc biệt, một hệ thống Pantsir-S1 cùng với hệ thống phòng không tầm trung Buk của phòng không Syria cũng bị phá hủy. Đây là những vũ khí chính của Syria cùng với hệ thống S-300 chống lại các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, xe chiến đấu bộ binh BMP-1 là một trong những vũ khí chủ lực để bộ binh SAA chiếm lại các khu vực đã mất từ tay phiến quân thời gian qua. SAA có khoảng 800 xe chiến đấu bộ binh BMP-1, đây là những xe chiến đấu thế hệ đầu tiên của Liên Xô, được chuyển giao cho Syria từ những năm 1970 và 1980.

Choáng với tổn thất nặng nề của Syria trước các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Syria bị hủy diệt. Nguồn: China.com

Xe được thiết kế để giúp binh sĩ núp bên trong lớp thép dày và bắn đối phương qua 9 lỗ châu mai trên thân xe. Tháp xe được trang bị một súng chính 73 mm nòng trơn, 1 đại liên 7,62 mm đồng trục, và 1 bệ phóng tên lửa chống tăng AT-3 Sagger ngay phía trên súng chính.

Xe chạy bằng động cơ diesel 6 silander và bánh xích. Kíp xe gồm 3 người (xa trưởng, lái xe và xạ thủ). Xe có thể mang tới 8 chiến sĩ bộ binh với vũ khí cá nhân (thường là AK và PKM) bên trong.

Pháo cao xạ tự hành ZSU-23-4 Shilka cũng là một trong những vũ khí hạng nặng quan trọng bậc nhất của SAA. ZSU-23-4 Shilka được trang bị 4 khẩu pháo tự động 23 mm 2A7 (súng phòng không tự động 4 nòng AZP-23 Amur), 2000 viên đạn. ZSU-23-4 Shilka được coi là mối đe dọa với NATO trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

Choáng với tổn thất nặng nề của Syria trước các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh 4.

Pháo cao xạ tự hành ZSU-23-4 Shilka của Syria. Nguồn: China.com.

Tổn thất thảm khốc của quân đội Syria đã khiến Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn - chủ lực là tổ chức Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria), Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) - giành được chiến thắng, tái chiếm được thành phố thị trấn Saraqib và cắt đứt tuyến đường cao tốc M-5 ở Idlib.

Những cuộc không kích và pháo kích của Thổ Nhĩ Kỳ đã đẩy cuộc chiến tranh Syria sang cấp độ mới.

Quân đội Syria sẽ phải chiến đấu không chỉ là một lực lượng khủng bố tàn bạo, mà còn là lực lượng quân sự của một cường quốc thuộc NATO, có tiềm lực chiến tranh lớn hơn Syria rất nhiều lần. Cho đến thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ đã công khai ủng hộ thánh chiến, trong khi quân đội Syria vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc chiến tranh mới này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại