Choáng váng với cây xương rồng cao hơn tòa nhà 3 tầng ở Nhật Bản

HD (lược dịch) |

Liệu cây xương rồng cao hơn tòa nhà 3 tầng ở Nhật Bản khiến cư dân mạng xôn xao, có phải là cây xương rồng cao nhất thế giới?

Hình ảnh một cây xương rồng cao bất thường, mọc sát bên cạnh tòa nhà ba tầng ở Tokyo, Nhật Bản, đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội khiến nhiều người đặt câu hỏi 'liệu đây có phải là cây xương rồng cao nhất thế giới chưa?'

Tài khoản Twitter Nhật Bản '= Yang =' đã chia sẻ hình ảnh đáng chú ý về cây xương rồng khổng lồ ở một tòa nhà tại Takinogawa, khu vực thủ đô Tokyo. Thoạt nhìn, nhiều người sẽ lầm tưởng đó có thể là cột điện được sơn màu xanh lá cây bắt mắt nhưng khi nhìn cận cảnh đó thực chất là cây xương rồng mình đầy gai nhọn.

Choáng váng với cây xương rồng cao hơn tòa nhà 3 tầng ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Cây xương rồng cao hơn tòa nhà 3 tầng ở Nhật Bản được cột chặt bằng những vòng dây kim loại

Cái cây vươn cao, thẳng tắp, khi vượt quá tòa nhà cao 3 tầng, nó mới bắt đầu biến dạng. Để bảo vệ cây xương rồng khổng lồ hiếm có, người dân địa phương đã dùng những vòng dây kim loại chắc chắn cột chặt giúp cây phát triển mà không lo bị cong gãy dưới sức nặng của chính bản thân nó.

Thậm chí, họ cũng dọn dẹp những chiếc gai nhọn hoắt để ngăn ngừa thương tích nếu có tai nạn xảy ra.

Choáng váng với cây xương rồng cao hơn tòa nhà 3 tầng ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Cây xương rồng ước tính cao hơn 10 mét và vẫn tiếp tục phát triển không ngừng nghỉ ở Nhật Bản


Tuy nhiên, hiện thông tin cụ thể vẫn chưa được xác định, không một ai trong khu vực biết về loại cây này, nó bao nhiêu tuổi hay loại xương rồng gì hay ai là chủ sở hữu ...

Nhưng người ta tin rằng đó có thể là một trong những ứng cử viên cạnh tranh cây xương rồng cao nhất thế giới. Điều đó dường như không quá xa vời vì tòa nhà này cao ít nhất 10 mét và dường như nó vẫn đang phát triển không ngừng.

Hiện tại, Kỷ lục Guinness về 'cây xương rồng cao nhất thế giới' thuộc về một cây khổng lồ ở Mexico, dài 19,2 mét được lập vào năm 1995.

Ngoài ra, một số kỷ lục Guiness thế giới kỳ lạ về những loài cây bao gồm: Hyperion, cây gỗ đỏ tại Vườn Quốc gia Gỗ đỏ, California, Mỹ là cây còn sống có chiều cao cao nhất trên thế giới, 115,54 mét; Cây tùng dai (bristlecone pine) sống ở Nevada được cho là cây cao tuổi nhất với tuổi đời 5.200 năm; Cây độc tính cao nhất là Manchineel vì sở hữu nhựa đầy độc tính, có chứa axit có thể gây mù mắt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại