Chở vợ và 2 con đến giếng nước, đẩy cả 3 xuống rồi bỏ đi

Nguyễn Thái |

Tức giận vì vợ không đẻ con trai, người đàn ông âm mưu sát hại vợ và 2 con gái.

Chở vợ và 2 con đến giếng nước, đẩy cả 3 xuống rồi bỏ đi - Ảnh 1.

Hiện trường nơi người chồng đẩy vợ và con gái xuống. Ảnh: India Today

Theo India Today, vụ việc xảy ra vào tối 6/6 tại thành phố Chhatarpur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ.

Người đàn ông đang trên đường chở vợ con về nhà từ nhà bố mẹ vợ, nhưng thay vì về nhà, người này chở vợ, con tới gần một cái giếng.

Sau đó, người đàn ông nhẫn tâm đẩy vợ và 2 con gái, trong đó có bé 3 tháng tuổi xuống giếng trước khi bỏ đi, mặc cho vợ con khẩn thiết cầu cứu.

Bé gái lớn mất do đuối nước, người vợ chỉ bế được bé 3 tháng tuổi và cố trèo lên trên. Nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương, người phụ nữ tới đồn cảnh sát và tố giác chồng.

Chia sẻ với India Today, Rajendra Singh, cảnh sát địa phương, cho biết, gã chồng bị tạm giữ để điều tra. Theo truyền thông địa phương, động cơ của người chồng là do vợ không đẻ được con trai. Trước đó, người đàn ông này từng nhiều lần dọa giết vợ con, theo cảnh sát địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại