Chở con đi học nữ giáo viên bị cột điện đổ vào người tử vong

Công Thạch |

Lốc xoáy quật ngã trụ điện bê tông, đổ đè vào một nữ giáo viên đang chở con đi học. Vụ tai nạn khiến cô giáo tử vong tại chỗ, cháu bé phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 5/5, trận mưa to kèm theo lốc xoáy kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ xảy ra trên địa bàn xã Măng Cành, huyện KonPlong, tỉnh Kon Tum khiến nhiều cây cối, trụ điện bê tông ngã đổ gây mất điện nhiều giờ trong khu vực.

Đặc biệt trong khi chở con đi học, một giáo viên đã bị trụ điện đổ vào người tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là chị Trần Thị Phụng (38 tuổi), giáo viên Trường dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành.

Vụ tai nạn cũng khiến cháu Hoàng Hữu Gia Huy (9 tuổi, con trai chị Phụng) bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. 

Theo thông tin ban đầu cháu Huy bị gãy chân, chấn thương vùng đầu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công nhân của Chi nhánh điện lực huyện đã ngắt điện trong khu vực, thu dọn chướng ngại vật đảm bảo giao thông.

Trận mưa kèm lốc xoáy cũng khiến một trụ điện ngã đổ khác cách chỗ mẹ con cô giáo Phụng gặp nạn khoảng 1 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại