Chính trường Đức "gay gắt" về thương vụ mua tiêm kích hạt nhân Mỹ F-18

An Bình |

Chính phủ Đức đang chia rẽ về việc thay thế máy bay phản lực Tornado bằng F-18 có khả năng hạt nhân của Mỹ.

Các lực lượng vũ trang Đức từ lâu đã tìm kiếm loại máy bay phù hợp để thay thế cho các máy bay phản lực Tornado đã cũ, được đưa vào phục vụ trong lực lượng Không quân Đức từ năm 1983.

Chính phủ Đức đã xác nhận rằng đội máy bay ném bom chiến đấu Tornado già cỗi sẽ được thay thế bởi Eurofighters và máy bay phản lực F-18 từ Boeing – điều dấy lên phản ứng phẫn nộ từ Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), theo tin từ AFP.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đức Arne Collatz-Johannsen nói với các phóng viên ở Berlin hôm thứ Hai rằng quyết định chính thức sẽ được gửi tới ủy ban quốc phòng của Bundestag (Quốc hội Đức) trong những ngày tới.

Cũng theo Người phát ngôn này, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer đã đối thoại với người đồng cấp Mỹ Mark Esper về kế hoạch trên cuối tuần qua.

AFP cũng trích dẫn một nguồn tin giấu tên xác nhận các thông tin trước đây rằng: kế hoạch của chính phủ Đức bao gồm việc mua 90 chiếc Eurofighters do Airbus sản xuất và 45 máy bay phản lực Boeing F-18; trong đó 30 chiếc F-18 sẽ được trang bị để mang bom hạt nhân của Mỹ.

Trong khi đó, quyết định của Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer đã dấy lên chỉ trích từ các thành viên SPD - đối tác trong liên minh lãnh đạo của chính quyền Thủ tướng Angela Merkel.

Người đứng đầu ủy ban quốc phòng Quốc hội Wolfgang Hellmichnói với tờ báo Sueddeutsche Zeitung rằng, "không có thông tin gì được đưa ra minh bạch cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào, và cho đến nay, chúng tôi không nhận biết được điều gì".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp SPD vẫn duy trì lập trường phản đối kế hoạch của Bộ Quốc phòng về việc mua máy bay chiến đấu của Mỹ mang vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức cho rằng Bộ trưởng Tài chính từ đảng SPD Olaf Scholz và Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas đã được thông báo về vấn đề này.

Trong chuyến thăm Washington vào tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Kramp-Karrenbauer được biết là đã nói rằng loại máy bay được chọn để thay thế Tornado cần đảm đương được vai trò kép của phi đội già cỗi này, vừa đóng vai trò là máy bay ném bom chiến đấu trong chiến tranh thông thường và cũng có khả năng mang bom trọng lực hạt nhân B61 của Mỹ.

Cũng trong năm ngoái, Berlin đã loại bỏ kế hoạch mua máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Lockheed Martin, có khả năng thực hiện cả các cuộc tấn công mặt đất và các nhiệm vụ trên không, để thay thế cho Tornado hoạt động từ đầu những năm 1980.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại