Su-24, Su-27, Su-30 Nga "vây hãm" tàu chiến Mỹ: F-16 NATO lập tức xuất kích cứu nguy

Anh Tú |

Phi đội máy bay chiến đấu Nga khi đó đang “lượn lờ” ở không phận quốc tế ngay phía trên tàu khu trục USS Donald Cook thuộc Hạm đội 6 HQ Mỹ hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Lithuania.

Theo Aviationist, gần trưa ngày 17/4/2020, các máy bay tiêm kích Không quân Bỉ hiện đang triển khai tại Siauliai, Lithuania để hỗ trợ sứ mệnh tuần tra trên không của NATO ở khu vực Baltic đã được lệnh xuất kích ngăn chặn một nhóm các máy bay chiến đấu của Không quân Nga hoạt động trên vùng biển này.

Bộ tư lệnh Không quân Liên minh NATO cho biết, phi đội máy bay chiến đấu Nga khi đó đang “lượn lờ” ở không phận quốc tế ngay phía trên tàu khu trục USS Donald Cook thuộc Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đang hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Lithuania trên biển Baltic.

Các máy bay tiêm kích F-16 Không quân Bỉ đã tiến hành ngăn chặn “một cách rất chuyên nghiệp” rồi sau đó rời khỏi khu vực.

“Điều đó cho thấy NATO vẫn luôn luôn cảnh giác và sẵn sàng đáp trả bất cứ mối đe dọa tiềm ẩn nào”, Bộ tư lệnh Không quân Liên minh NATO nhấn mạnh.

Có một chi tiết rất thú vị là Không quân Bỉ sau đó đã cho đăng tải một đoạn video được quay từ trong khoang lái (thông qua hệ thống điều khiển gắn trên mũ phi công) ghi lại cảnh các tiêm kích F-16 của lực lượng này đang bám sát loạt máy bay Su-24, Su-27 và Su-30SM của Nga.

Tiêm kích F-16 KQ Bỉ ngăn chặn phi đội máy bay chiến đấu Nga trên biển Baltic

Liên quan tới việc ngăn chặn Su-24, đây không phải lần đầu tiên các máy bay cường kích ném bom Fencer của Nga bay rất gần hoặc trực diện các tàu chiến NATO ở biển Baltic hoặc Biển Đen.

Mặc dù vậy, những hành động bay ngang dù “bất thường và hung hăng” trước đây vẫn chưa thể coi là đáng lo ngại bởi các máy bay Su-24 được ghi nhận trong các clip và ảnh chụp không mang vũ khí và có thể chỉ thực hiện các vụ tấn công mô phỏng tàu chiến địch thủ ở vùng biển cách bờ không quá xa.

Tuy nhiên, ở vụ đánh chặn gần nhất đã có sự thay đổi rất đáng quan ngại: Cùng với việc mang theo các thùng dầu PTB-3000, dường như Su-24M còn được trang bị tên lửa không đối đất Kh-25M (AS-10 KAREN).

Tên lửa dẫn đường laser Kh-25ML là tên lửa không đối đất chiến thuật phổ biến nhất của Không quân Nga, có trọng lượng 295 kg và trang bị đầu đạn 90 kg. Tên lửa có tầm bắn tối đa 10 km, khoảng cách phóng tối thiểu sau khi phóng từ độ cao thấp là 3 km và 8 km ở trần bay cao hơn.

Thế nhưng đây không phải là tên lửa đối hạm vì nếu thực hiện sứ mệnh này, Su-24M có thể mang theo các tên lửa Kh-31A có kích thước và trọng lượng lớn hơn với tầm tấn công 50 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại