Chính phủ Czech lên kế hoạch cắt giảm sự phụ thuộc năng lượng vào Nga

Hải Đăng |

Ngày 10/4, Thủ tướng Czech Petr Fiala cho biết Cộng hòa Czech cần cắt giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng của Nga trong vòng 5 năm và tình hình khủng hoảng khí đốt hiện tại là một trong những “rủi ro an ninh lớn nhất” đối với nước này.

Thủ tướng Czech Petr Fiala (Ảnh: Praguemorning)

Thủ tướng Czech Petr Fiala (Ảnh: Praguemorning)

Cộng hòa Czech đáp ứng gần như hoàn toàn nhu cầu khí đốt của mình thông qua các chuyến hàng trực tiếp hoặc gián tiếp từ Nga và hiện đã nhận được khoảng một nửa lượng dầu thô nhập khẩu. Tuy nhiên, thủ tướng Czech Fiala cho rằng, ngành năng lượng của đất nước phải thay đổi hoàn toàn bởi sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ Nga hiện nay quá lớn, do đó dẫn tới những rủi ro về an ninh mà nước này phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay.

Ông khẳng định nước này cần có chiến lược và mục tiêu rõ ràng để thoát khỏi sự phụ thuộc năng lượng của Nga trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, Thủ tướng Czech cũng nhấn mạnh chính phủ cần chuẩn bị cho phương án này trong những tuần tới. Liên minh châu Âu đã cam kết từ bỏ nhiên liệu của Nga vào năm 2027 và sẽ công bố kế hoạch chi tiết để thực hiện điều này vào tháng 5.

Khối 27 quốc gia thành viên EU đã thông qua các biện pháp trừng phạt mới chống lại Nga trong tuần này, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than bắt đầu từ tháng 8, nhằm trừng phạt Nga vì hành vi gây hấn với Ukraine vừa qua. Liên minh châu Âu đã quyết định để các nước thành viên cùng mua khí đốt và khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhằm tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu của Nga và xây dựng một vùng đệm chống lại những cú sốc về nguồn cung năng lượng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại