Chiến sự Syria: Tăng cường tấn công Syria, Israel trút “lời gan ruột” với Nga về “kình địch” Iran

Vũ Thu Hương |

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Beny Gantz đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Kuzhugetovich Shoygu trong đó có đưa ra lời cảnh báo Israel sẽ không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân hay tăng cường hiện diện quân sự trên biên giới phía Đông Bắc của nước này.

Theo Breaking Defense, khi Israel tăng cường các cuộc không kích vào lực lượng Iran và các đồng minh ở Syria, ít nhất 5 người đã phải bỏ mạng. Và các nguồn tin của Israel ngày càng lo lắng Iran sẽ triển khai hệ thống phòng không Khordad tới Syria. Điều này đặt ra mối nguy cơ cho các phi công Israel.

Israel đã đề nghị Nga kiềm chế Iran tuy nhiên, thay vì đó Nga lại triển khai máy bay theo dõi các máy bay tấn công của Israel.

Máy bay Israel đêm qua đã trúng hỏa lực tại Damascus và sự trả đũa của Israel sau đó đã phá hủy một số thiết bị phòng không của Syria. Ít nhất một máy bay của Israel đã chạm trán máy bay Nga, vốn xuất kích từ căn cứ không quân Khmeimin của Syria, theo trang tin Avia Pro của Nga.

Trong khi các nguồn tin khác chia sẻ với Breaking Defense rằng người Nga đã không nổ súng hay can thiệp vào các cuộc tấn công của Israel.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh, hôm 9/7, Tham mưu trưởng Iran Muhammad Bakri đã tới Damascus để ký thỏa thuận quân sự mới với Bộ trưởng Quốc phòng Syria Ali Abdullah Ayoub. Mục tiêu chính của thỏa thuận này chính là lời hứa Iran sẽ cung cấp cho Syria các tên lửa đất đối không tiên tiến cho Syria.

Vào ngày 17/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Beny Gantz đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Kuzhugetovich Shoygu trong đó có đưa ra lời cảnh báo Israel sẽ không để Iran phát triển vũ khí hạt nhân hay tăng cường hiện diện quân sự trên biên giới phía Đông Bắc của nước này.

Cụ thể, ông Gantz cho biết, Israel sẽ không chấp nhận và dung tha cho việc Iran triển khai Khordad và yêu cầu Nga gây áp lực để Iran không được gửi vũ khí phòng không tới Syria.

Năm ngoái, Nga đã triển khai hệ thống phòng không S-300 tới căn cứ của nước này ở Syria. S-300 mạnh hơn Khordad nhưng phi hành đoàn Nga vẫn kiểm soát hoàn toàn những vũ khí đó và không để người Syria sử dụng. Iran sẽ không có những ràng buộc như vậy trong việc để Khordad bắn hạ máy bay Israel.

Chiến sự Syria: Tăng cường tấn công Syria, Israel trút “lời gan ruột” với Nga về “kình địch” Iran - Ảnh 2.

Khi Israel tăng cường các cuộc không kích vào lực lượng Iran và các đồng minh ở Syria, ít nhất 5 người đã phải bỏ mạng.

S-300 của Nga ở Syria vẫn do người Nga vận hành và không được sử dụng nhằm chống lại các mối đe dọa trên không, nhà phân tích quốc phòng Tal Inbar của Israel cho biết. Tuy nhiên, khi tên lửa Iran nằm trong tay người Syria có thể sẽ tạo nên vấn đề lớn.

Khordad là hệ thống phòng không rất hiệu quả và được quân đoàn vệ binh cách mạng Iran sử dụng hồi tháng 6 nắm ngoái nhằm bắn hạ máy bay không người lái RQ-4A Global Hawk của Mỹ, khiến quan hệ hai nước căng thẳng.

Iran phát triển Khordad dựa trên công nghệ của Nga và được biết vũ khí này khá giống với Buk của Nga, vốn được đưa vào hoạt động giữa năm 2010. Theo báo cáo, vũ khí này có thể tấn công cùng lúc 4 mục tiêu ở phạm vi tới 200km. Khả năng chiến đấu này có thể tương tự với S-200 và S-300 PMU.

Sau hai thập kỷ mâu thuẫn gay gắt giữa Iran và Israel, khó tưởng tượng rằng họ từng có mối quan hệ thân thiện và hợp tác trên nhiều cấp độ trong suốt 30 năm sau khi Nhà nước Do thái ra đời.

Ngay cả sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, khi Iran đột ngột cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel, hợp tác quân sự giữa hai nước vẫn tiếp tục trong vài năm bởi Tehran cần Tel Aviv cung cấp vũ khí phục vụ cuộc chiến tàn khốc với nước Iraq láng giềng.

Thậm chí ngày nay, khi những căng thẳng giữa hai nước đang ngày một tích tụ và sự nguy hiểm của một cuộc đối đầu trực tiếp đã xuất hiện rõ ràng, người ta vẫn có thể nói rằng hai nước không có lý do để trở thành kẻ thù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại