Chiến sự Syria: Ồ ạt nã đạn vào IS ở Homs, Nga muốn diệt tận gốc khủng bố

Vũ Thu Hương |

Dưới sự hỗ trợ của Nga, không quân Syria đã dải bom hạng nặng vào các mục tiêu của tổ chức IS ở thủ phủ Al-Raqqa và tỉnh Homs, Syria. Bằng nhiều đợt tấn công dồn dập ở nhiều vị trí khác nhau, Nga và Syria muốn tiêu diệt tận gốc những kẻ khủng bố ngông cuồng.

Theo AMN, các máy bay chiến đấu của Syria, dưới sự trợ giúp của lực lượng không quân Nga đã triển khai nhiều cuộc không kích vào các thủ phủ của Al-Raqqa và tỉnh Homs hôm 30/9 với mục tiêu là tấn công lớn nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Báo cáo từ chiến trường của lực lượng quân sự ở tỉnh Homs, Không quân Syria đã mở đầu ngày mới bằng việc rải bom hạng nặng vào các mục tiêu của tổ chức IS ở khu vực Badiya Al-Sham.

Báo cáo chỉ rõ các cuộc không kích nhằm vào khu vực Sukhnah, nơi IS liên tục triển khai các cuộc tấn công gần thành phố sa mạc và khu vực hướng Bắc của Al-Raqqa.

Lực lượng không quân Syria và Nga sau đó đã nhắm mục tiêu vào một số vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nằm ở giữa Sukhnah và Al-Rusafa, gây thiệt hại nặng nề cho lực lượng phòng thủ của khủng bố.

Lực lượng không quân Nga và Syria nhiều lần tấn công vào các vị trí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng ở khu vực Badiya Al-Sham trong nỗ lực làm suy yếu quyết tâm của nhóm khủng bố và loại bỏ các thành phần khủng bố còn sót lại.

Trạm kiểm soát đầu tiên ở tỉnh Hasakah

Hôm 29/9/2020, quân cảnh Nga chọc thủng vòng phong tỏa của quân đội Mỹ và tiến sâu vào phía đông Syria, thiết lập một trạm kiểm soát dọc theo một tuyến đường trong địa phận tỉnh Hasakah.

Mặc sự ngăn chặn của các đơn vị quân đội Mỹ, đoàn xe quân cảnh Nga tiến vào vào khu vực phía Đông miền Bắc Syria, nơi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và quân đội Mỹ kiểm soát. Trước đó, quân cảnh Nga phải đối phó với những áp lực rất lớn từ phía Mỹ, nhưng các đơn vị quân cảnh Nga đã phá vòng vây.

Lực lượng Nga tiếp cận thành công thành phố Derik và triển khai một trạm kiểm soát quân sự với các công sự phòng ngự, xe cơ giới và xe bọc thép, nhằm ngăn chặn quân đội Mỹ tiến vào Syria từ Iraq.

Trước những động thái của Nga, các chuyên gia tin rằng Moscow có ý định kiểm soát toàn bộ khu vực đông bắc Syria, cô lập người Mỹ ở Syria. Đồng thời ngăn chặn một phần những tuyến đường vận chuyển dầu buôn lậu của Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ, nơi trung chuyển và tiêu thụ dầu khai thác bất hợp pháp của Syria.

Truyền thông Syria cho biết, người Kurd thường xuyên gây trở ngại cho quân đội Nga nhưng dưới sức mạnh của Nga và hoạt động hợp pháp của nước này ở Syria (theo lời mời của chính quyền Damascus), lực lượng Moscow đã liên tiếp giành thắng lợi.

Syria đánh giá cao vai trò của Nga

Trong bài phỏng vấn với kênh truyền hình Zevzda của Nga, Tổng thống Syria, Bashar Al-Assad đã đề cao sự hiện diện của quân đội Nga ở Syria.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Syria nhấn mạnh tầm quan trọng của các căn cứ quân sự Nga trên lãnh thổ Syria, đồng thời chỉ ra vai trò của các căn cứ này trong việc đảm bảo an ninh và ổn định ở Syria và chống khủng bố toàn cầu.

Chiến sự Syria: Ồ ạt nã đạn vào IS ở Homs, Nga muốn diệt tận gốc khủng bố - Ảnh 2.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

“Ở Syria hiện nay, chúng tôi đang đối phó với chủ nghĩa khủng bố quốc tế và Nga đang giúp chúng tôi đạt được nhiều thành tích về an ninh cũng như sự ổn định, nhưng sau khi loại bỏ chủ nghĩa khủng bố, Nga sẽ đóng một vai trò khác ở cấp độ quốc tế thông qua việc hối thúc cộng đồng quốc tế và các quốc gia khác thực hiện luật pháp quốc tế".

Nhà lãnh đạo Syria chỉ ra rằng "có sự mất cân bằng giữa các cường quốc trong quan hệ quốc tế hiện tại và Nga phải khôi phục lại sự cân bằng đã mất."

Tổng thống Syria lưu ý, sự hiện diện quân sự của Nga đóng một vai trò lớn và quan trọng, không chỉ ở Syria mà trên toàn thế giới .

“Sự hiện diện của Nga nhằm đảm bảo an ninh và làm cho trật tự thế giới trở nên công bằng và cân bằng hơn”, Tổng thống Syria cho biết.

Tháng 9 đánh dấu 5 năm quân đội Nga can thiệp vào cuộc xung đột Syria. Kể từ khi tham chiến, quân đội Nga đã giúp Lực lượng vũ trang Syria đánh bại Nhà nước Hồi giáo (ISIS / ISIL / IS / Daesh) và chiếm lại một số vùng của đất nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại