Chiến sự Syria: Khiêu khích xe quân sự Nga, Mỹ đang đẩy xung đột 2 nước ở Syria lên cấp độ mới?

Vũ Thu Hương |

Việc xe quân sự Mỹ liên tiếp chặn xe quân sự Nga ở Syria có thể chính là hành động khiêu khích của Mỹ trong bối cảnh nước này theo đuổi cuộc nội chiến căng thẳng ở quốc gia Trung Đông này.

Theo Sputnik, việc xe quân sự Mỹ liên tiếp chặn xe quân sự Nga ở Syria có thể chính là hành động khiêu khích của Mỹ trong bối cảnh nước này theo đuổi cuộc nội chiến căng thẳng ở quốc gia Trung Đông này. Đây là nhận định của Leonid Ivashov, người đứng đầu Cục Hợp tác Quân sự quốc tế của Bộ Quốc phòng Nga.

"Những hành động khiêu khích từng xảy ra trên đường như vậy sẽ tiếp tục được quân đội Mỹ sử dụng nhằm tạo tình thế căng thẳng ở Syria. Các cuộc xung đột, kể cả ở đường phố chắc chắn sẽ tiếp tục vì lợi ích của Lầu Năm Góc nằm trong việc duy trì xung đột ở Syria", ông Ivashov cho biết.

Đồng thời, nhà ngoại giao quân sự cũng nhắc đến vụ đối đầu của phái đoàn quân sự Nga – Mỹ ở Al Abra hôm 10/6 khiến xe quân sự Mỹ bị bốc khói khi cố tình cản đường quân đội Nga tuần tra.

Hiện các đơn vị cảnh sát quân sự Nga đang triển khai tuần tra trên một số tuyến đường ở các tỉnh Aleppo, Raqqa, Deir ez-Zor và Al-Hasakah.

"Mỹ đang gặp phải một số vấn đề ở Trung Đông, đây là một trong những lý do vì sao các vụ đụng độ trên đường ở Syria lại xảy ra và nguy cơ tạo căng thẳng trên quy mô toàn cầu", ông Ivashov nói thêm.

Mối quan tâm của Mỹ ở Syria là ngăn chặn nguồn dầu mỏ ở quốc gia Trung Đông này có mặt ở Trung Quốc và châu Âu, ông Ivashov nhấn mạnh.

photo-1

Quân cảnh Nga tuần tra ở Syria

Hôm thứ Tư, một đoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc xe quân sự của Mỹ khi cố tình cản đường phái đoàn tuần tra quân đội Nga ở Syria đã bất ngờ cháy máy, bốc khói ở capo và đỗ lại bên vệ đường mới được công bố.

Sự việc xảy ra giữa lúc quân đội Mỹ cố tình ngăn cản hoạt động tuần tra của phái đoàn quân sự Nga.

Theo đó, phái đoàn quân sự Nga đã di chuyển qua một chốt kiểm soát của quân đội Mỹ ở phía đông bắc Syria để tiến tới một trong những căn cứ Nga ở tỉnh Al-Hasakah. Sau khi chiếc xe của quân đội Mỹ gặp nạn, phái đoàn Nga tiếp tục di chuyển tới vị trí đã định.

Đây là lần thứ hai trong tuần này, quân đội Nga – Mỹ xảy ra đối đầu ở phía đông bắc Syria.

Trong vụ đối đầu thứ nhất vào ngày 8/6, phái đoàn quân sự Nga đang di chuyển qua các vùng đất ở đông bắc Syria thì bị quân đội Mỹ cản đường.

Tuy nhiên, các xe quân sự và xe bọc thép của Nga đã tăng tốc di chuyển nhanh qua chốt kiểm soát của Mỹ. Thậm chí, phái đoàn Nga còn suýt đâm trúng một xe bọc thép của quân đội Mỹ.

Những hành động chặn xe này của Mỹ có thể khiến xung đột Nga-Mỹ ở Syria lên một tầm cao mới. Đây là nhận định được dư luận nhắc nhiều đến trong những ngày qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại