Chiến sự ác liệt ở miền Đông Ukraine, G7 cam kết ‘đáp ứng yêu cầu cấp bách’ của Kiev

Bình Giang |

Ngày 12/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết tên lửa, pháo và máy bay không người lái của Nga tiếp tục tập trung vào các mục tiêu ở miền Đông và Nam Ukraine. Trong khi đó, các cường quốc kinh tế toàn cầu cam kết tăng cường năng lực quân sự cho Kiev, tập trung vào phòng không.

Một khu chợ ở Donetsk tan hoang vì trúng pháo ngày 12/12. (Ảnh: Reuters)

Một khu chợ ở Donetsk tan hoang vì trúng pháo ngày 12/12. (Ảnh: Reuters)

G7 hứa sẽ “đáp ứng những yêu cầu cấp bách” của Ukraine sau khi Tổng thống Volodymir Zelensky phát biểu trực tuyến tại cuộc họp của nhóm để xin thêm xe tăng hiện đại, hoả lực pháo binh và vũ khí tầm xa để đối phó hiệu quả với Nga.

Ông Zelensky cũng thúc giục G7 giúp Ukraine có thêm 2 tỷ mét khối khí tự nhiên khi nước này thiếu năng lượng nghiêm trọng trong tình cảnh mất điện diện rộng.

Ông Sergey Kovalenko, giám đốc YASNO – đơn vị cung cấp điện lực cho Kiev, cho biết trên Facebook rằng việc hạn chế tiêu thụ điện ở thủ đô vẫn là điều đáng kể.

Trong một diễn biến khác, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) vừa đồng ý chi thêm 2 tỷ euro (2,1 tỷ USD) cho quỹ dùng để hỗ trợ quân sự cho Ukraine, sau khi quỹ này cạn kiệt. Có thể quỹ sẽ tiếp tục được bổ sung trong tương lai.

Đến nay vẫn chưa có triển vọng nào để kết thúc cuộc chiến nghiêm trọng nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2.

Ngày 12/12, RIA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin nói rằng Mátxcơva không nhìn thấy cách tiếp cận “mang tính xây dựng” nào từ Mỹ đối với cuộc xung đột.

Trước đó, ngày 11/12, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói với ông Zelensky rằng ưu tiên của Washington là tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine, Nhà Trắng cho biết. Ông Zelensky gửi lời cám ơn ông Biden trong cuộc điện đàm về “sự giúp đỡ quốc phòng và tài chính chưa từng có” mà Mỹ dành cho Ukraine.

Cũng trong ngày 12/12, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết ông “sẵn sàng” cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa để tấn công các điểm phóng máy bay không người lái của Nga.

Cùng ngày, cảng Odesa của Ukraine bên bờ Biển Đen nối lại hoạt động sau khi các máy bay không người lái tấn công 2 cơ sở năng lượng. Điện đang được khôi phục cho khoảng 1,5 triệu người, nhưng tình hình vẫn rất khó khăn, công ty điện lực Ukrenergo cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại