Chiến sĩ CA "mất tích" gần 2 tháng: Công an Sóc Trăng xác định bỏ ngũ

P.N |

Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay, đã báo cáo Tổng cục Công tác chính trị (Bộ Công an) để xin hướng xử lý trường hợp chiến sĩ Phúc.

Ngày 29/11, đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, xác nhận trên báo Thanh Niên, chiến sĩ Lê Hoàng Phúc (21 tuổi, ngụ huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng) bỏ ngũ, không phải bị bắt cóc, tống tiền như người nhà Phúc nghi ngờ trước đó.

"Lúc đầu chúng tôi cũng hơi lo cho tính mạng của Phúc trước thông tin trên. Tuy nhiên, sau thời gian rất ngắn, chúng tôi xác định Phúc là trường hợp bỏ ngũ bình thường và hiện đang tìm hiểu thêm lý do về Phúc", báo Người lao động dẫn lời đại tá Ngọc.

Cũng theo vị Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an tỉnh này đã báo cáo Tổng cục Công tác chính trị (Bộ Công an) để xin hướng xử lý trường hợp chiến sĩ Phúc.

Theo quyết định, Phúc được phân công về Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 2/10 nhưng chiến sĩ này chưa đến làm thủ tục tiếp nhận.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc thông tin thêm trên báo Đất Việt, cách đây 2 tuần, Công an tỉnh, trong đó có phòng Tổ chức đã mời bố mẹ Phúc lên để thông báo tình hình cũng như dấu vết của chiến sĩ này.

Ngày 29/11, ông Lê Văn Hiển (ngụ xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, bố của chiến sĩ Phúc) xác nhận với nguồn trên, có được Công an tỉnh mời lên thông báo tình hình của con trai. 

Tuy nhiên, theo ông Hiển, thông tin về Phúc chưa xác định chính xác hay không và phía công an cũng chưa ai gặp trực tiếp Phúc để xác định được nơi ở của con trai ông.

Trước đó, ngày 5/10, Lê Hoàng Phúc gọi điện thông báo cho gia đình sẽ bay từ Hà Nội về Cần Thơ, rồi đến công an tỉnh Sóc Trăng làm thủ tục nhận công tác.

Tuy nhiên, đến ngày 6/10, bố mẹ Phúc gọi điện cho con trai không được và hoàn toàn mất liên lạc với chiến sĩ này.

Chiến sĩ CA mất tích gần 2 tháng: Công an Sóc Trăng xác định bỏ ngũ - Ảnh 1.

Lê Hoàng Phúc được xác định bỏ ngũ chứ không phải mất tích. Ảnh gia đình cung cấp trên Người lao động

Ngày 16/10, đại tá Lê Minh Quang - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng ký thông báo việc Lê Hoàng Phúc mất tích, vẫn chưa đến trình diện không rõ lý do và gia đình cũng mất liên lạc.

Ngày 6/11, ông Lê Văn Hiển kể trên báo Tuổi trẻ, gần đây có một người đàn ông điện thoại từ Campuchia cho gia đình, nói Phúc đi cùng 2 người bạn đến sòng bạc. 

Bạn của Phúc sau khi thua bạc đã bỏ trốn khiến Phúc bị bắt cóc làm con tin. Theo ông Hiển, người bắt Phúc đòi gia đình tiền chuộc 1.500 USD.

Đến ngày 20/11, lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng thông tin trên báo Dân trí, theo cơ quan điều tra Công an tỉnh này, thông qua các giao dịch liên quan đến ngân hàng, lực lượng điều tra ban đầu đã xác định được địa điểm chiến sĩ Lê Hoàng Phúc xuất hiện.

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng xác định, hiện, Phúc vẫn sống bình thường ở miền Nam.

Mời độc giả xem thêm video: Cậu bé mất tích vì bị bố mẹ phạt bỏ lại trong rừng gấu

 Nguồn VTC 14

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại