Chiến hạm của quốc gia nào vừa đi qua eo biển Đài Loan?

Minh Thu (lược dịch) |

Một chiến hạm của Canada đã đi qua eo biển Đài Loan hôm 3/10, giữa lúc căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc và Đài Loan không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây.

Reuters đưa tin, theo thông báo từ Cơ quan Quốc phòng Đài Loan, một tàu hộ tống của Canada đã đi qua eo biển Đài Loan từ Biển Đông. Các lực lượng vũ trang Đài Loan đã theo dõi hoạt động di chuyển của tàu chiến Canada trong quá trình đi qua eo biển Đài Loan.

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan nhấn mạnh, tình hình ở eo biển Đài Loan là hoàn toàn bình thường khi tàu chiến Canada đi qua. Những thông tin cụ thể không được Cơ quan Quốc phòng Đài Loan chia sẻ thêm. Hải quân Canada từng di chuyển qua eo biển Đài Loan trước đây bao gồm chuyến đi vào tháng 9/2019.

Trong khi đó, hải quân Mỹ thường xuyên điều động tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Song phía Trung Quốc nhiều lần lên tiếng phản đối mạnh mẽ hoạt động của chiến hạm Mỹ.

Gần đây nhất, hồi tháng Tám, sau khi tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mustin của hải quân Mỹ thực hiện sứ mệnh đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc cáo buộc đây là động thái “cực kỳ nguy hiểm”.

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Canada trở nên căng thẳng, kể từ khi khi Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính Tập đoàn Công nghệ Huawei là bà Mạnh Vãn Chu hồi cuối năm 2018. Bà Mạnh Vãn Chu bị Canada bắt giữ theo đề nghị dẫn độ của Mỹ với các cáo buộc gian lận do vi phạm lệnh trừng phạt của Washington với Iran. Song phía Trung Quốc đã yêu cầu Canada thả công dân.

Ngay sau khi bà Mạnh bị bắt giữ, Trung Quốc cũng đã bắt 2 công dân Canada là Michael Spavor và Michael Kovrig trước cáo buộc làm gián điệp.

Trong vài tuần gần đây, Trung Quốc liên tiếp có hành động quân sự quanh đảo Đài Loan như điều động dàn chiến đấu cơ bay qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan. Đường trung tuyến trên eo biển là một ranh giới kiểm soát không chính thức, nhưng được coi trọng đối với cả Bắc Kinh và Đài Bắc.

“Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Cái gọi là đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan không hề tồn tại”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hôm 20/9.

Một bài viết đăng trên tờ Thời báo Hoàn Cầu hồi tháng Chín cũng nhấn mạnh rằng, “Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Chương trình tập trận của quân đội Trung Quốc là cần thiết để duy trì chủ quyền của Trung Quốc và an ninh ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc yêu hòa bình, nhưng chúng ta cần nhận thức rõ hòa bình được quyết định bằng sức mạnh quân sự và chắc chắn Trung Quốc sẽ sử dụng khi cần thiết”.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần nhấn mạnh sẵn sàng dùng biện pháp mạnh để sáp nhập Đài Loan vào đại lục nếu cần thiết. Bắc Kinh cũng nhiều lần nhấn mạnh, Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại