Chiến dịch tấn công sớm dịch chuyển sang khu vực Leningrad, Saratov?

Sao Đỏ |

Việc tấn công chỉ riêng vùng Kursk có vẻ chưa đủ đối với tham vọng của chính quyền Ukraine.

 - Ảnh 1.

Cố vấn của người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podolyak tin rằng nước này cần bằng cách nào đó mở rộng cuộc chiến sang lãnh thổ Nga, bởi cuộc tấn công khu vực Kursk dường như là chưa đủ.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ấn phẩm Die Welt của Đức, ông Podolyak đã kêu gọi phương Tây cung cấp cho Quân đội Ukraine vũ khí tầm xa để lực lượng vũ trang nước này có thể thực hiện một cuộc tấn công rộng hơn.

Chiến dịch quân sự quy mô lớn của Ukraine sẽ không chỉ ở giới hạn ở vùng Kursk và các khu vực biên giới, mà còn sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga - ví dụ như Saratov, Oryol, Leningrad và Moskva.

Bên cạnh đó, ông Podolyak cũng lưu ý về bản “kế hoạch chiến thắng” của Tổng thống Zelensky, hàm ý “sự ép buộc quân sự” đối với Nga để đạt được hòa bình.

 - Ảnh 2.

Cố vấn Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Mikhail Podolyak.

Trong khi đó, theo Cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ - ông Valery Chaly cho hay Washington có kế hoạch chấm dứt xung đột vũ trang ở Ukraine, theo đó một số “thỏa hiệp về lãnh thổ” được cho là xuất phát từ phía Kyiv.

Theo ông Chaly, các quan chức Mỹ khi đến Kyiv đã đề nghị Tổng thống Zelensky linh hoạt hơn trong chuyến đi tới Washington, khi người đứng đầu chính quyền Ukraine dự kiến sẽ thảo luận về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn "dựa trên tình hình lãnh thổ thực tế".

Cựu đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ tin rằng chính quyền Mỹ đang cố gắng ngăn chặn một cuộc đụng độ trực tiếp giữa NATO và Nga.

Tuy nhiên, ông Chaly cũng tin rằng Kyiv sẽ chống lại việc thực hiện kế hoạch của Washington, trừ khi lấy lại được đường biên giới năm 1991.

Đoàn xe thiết giáp Nga bị phá hủy trong nỗ lực tấn công bất thành tại khu vực Kursk.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại