Chiến đấu cơ đánh rơi thùng nhiên liệu, cả sân bay Ấn Độ phải đóng cửa

Hà Linh |

Một sân bay của Ấn Độ đã phải tạm thời đóng cửa ngày 8/6 sau khi một chiến đấu cơ đánh rơi thùng nhiên liệu xuống đường băng trong quá trình cất cánh và gây ra hỏa hoạn.

Kênh RT (Nga) cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ (giờ địa phương). Thùng nhiên liệu bên ngoài của tiêm kích MiG-29K đã rơi xuống đường băng.

Lực lượng Hải quân Ấn Độ đã nhanh chóng triển khai tới hiện trường thể thu dọn nhiên liệu trên đường băng và sửa chữa.

Cả các hãng hàng không thương mại và quân đội đều sử dụng sân bay Goa. Người phát ngôn của Hải quân Ấn Độ đã xác nhận thông tin về vụ việc xảy ra tại sân bay này. Nhiều chuyến bay thương mại đã tạm ngừng đến và đi trong 1 tiếng rưỡi sau vụ việc.

Trong ngày 8/9, 3 chuyến bay có hành trình đến Goa đã phải chuyển hướng sang sân bay quốc tế Mangaluru.

Chiếc MiG-29K làm rơi thùng nhiên liệu không bị hư hỏng nhiều. Chiến đấu cơ thường được trang bị thêm thùng nhiên liệu phụ để làm những nhiệm vụ cần di chuyển ở khoảng cách xa.

Hải quân Ấn Độ vận hành tiêm kích MiG-29K trên tàu sân bay INS Vikramaditya và phi đoàn chiến đấu cơ này đóng tại Goa.

https://baotintuc.vn/quan-su/chien-dau-co-danh-roi-thung-nhien-lieu-ca-san-bay-an-do-phai-dong-cua-20190609092147570.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại