Chiếc váy của Thái Y Lâm khiến khán giả đỏ mặt

Hà Trang |

Bộ váy lộ rõ phần nhạy cảm của Thái Y Lâm tại buổi hòa nhạc khiến người xem “nóng mặt”. Cư dân mạng không rõ đây là trang phục xuyên thấu hay in 3D hình cơ thể người.

Sohu đưa tin Thái Y Lâm tổ chức các buổi hòa nhạc Ugly Beauty ở nhà thi đấu Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc). Tại đêm diễn thứ 4 ngày 6/1, nữ ca sĩ 42 tuổi thay 8 bộ quần áo và gây sốc khi diện bộ váy xẻ cao, ôm sát, khoe đường cong cơ thể, được phủ bởi những hạt sequin tím lấp lánh.

Điều khiến khán giả “nóng mặt” là những chi tiết nhạy cảm trên cơ thể đều được thể hiện trên bộ váy. Cư dân mạng không rõ đó là trang phục xuyên thấu hay hình in 3D cơ thể người, giống với bộ quần áo cơ bắp mà các chàng trai mặc.

Chiếc váy của Thái Y Lâm khiến khán giả đỏ mặt - Ảnh 1.
Chiếc váy của Thái Y Lâm khiến khán giả đỏ mặt - Ảnh 2.

Bộ váy khiến người xem "đỏ mặt" của Thái Y Lâm. Sohu viết Thái Y Lâm muốn khoe hình thể gợi cảm và người mặc chiếc váy này thật sự dũng cảm. Ảnh: Sohu.

Những hình ảnh nhạy cảm hiện rõ gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng nữ ca sĩ không khác gì khỏa thân dưới ánh đèn sân khấu và cho rằng cô đang đi quá giới hạn. Trước những thắc mắc của khán giả, quản lý ca sĩ lên tiếng làm rõ đó không phải là cơ thể thật của ca sĩ. Thực chất hiệu ứng in 3D đã đánh lừa thị giác người xem.

Trên sân khấu, Thái Y Lâm nói đây là thiết kế táo bạo và đột phá nhất cô từng thử qua. Ca sĩ không ngần ngại đùa với người hâm mộ: "Bạn đang nhìn vào cơ thể của tôi hay nghe bài hát của tôi?".

Trước đó, nhiều buổi hòa nhạc của Thái Y Lâm hứng chịu chỉ trích vì trình diễn phản cảm. Ca sĩ từng bị chê trách lạm dụng nữ quyền, nhiều hình ảnh, vũ đạo dung tục, hở hang, không phù hợp.

Chiếc váy của Thái Y Lâm khiến khán giả đỏ mặt - Ảnh 3.

Thái Y Lâm được mệnh danh là “thiên hậu xứ Đài”.

Thái Y Lâm sinh năm 1980, là ca sĩ, vũ công nổi tiếng được mệnh danh là “thiên hậu xứ Đài”. Cô có công lớn trong việc phổ biến dòng nhạc dance-pop tại đại lục, đạt doanh số bán đĩa lên tới 25 triệu bản.

Khởi nghiệp năm 18 tuổi, đến nay ca sĩ đã giành được 7 giải Kim khúc trong tổng số 15 đề cử. Đây là giải thưởng thuộc sự kiện âm nhạc lớn nhất Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài ra, cô ghi danh ở nhiều giải thưởng danh giá khác như giải thưởng Giai điệu vàng Đài Loan lần thứ 18, Giải Nghệ sĩ Thời trang quốc tế của MTV châu Á (MTV Asian Music Awards) năm 2006, Giải thưởng nghệ sĩ châu Á xuất sắc nhất của MAMA năm 2015…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại