Chiếc Tesla của Elon Musk vẫn bay quanh mặt trời và bạn có thể gặp lại nó vào năm 2091

Bảo Nam |

Tesla Roadster được SpaceX phóng lên quỹ đạo từ ngày 6/2/2018 với một mô hình người tài xế mang tên Starman.

Một trong những hành động được xem là điên rồ nhất của Elon Musk là phóng lên vũ trụ một chiếc xe điện, Tesla Roadster, bằng tên lửa Falcon Heavy của SpaceX hai năm trước.

Và theo như dự đoán, chiếc xe thể thao màu đỏ đó vẫn đang ở đâu ngoài kia, khám phá hệ mặt trời của chúng ta.

Lập trình viên Ben Pearson đã xây dựng một trang web có tên "Roadster ở đâu?" để cập nhật vị trí có khả năng nhất của chiếc xe, theo thời gian thực. Ước tính vào ngày kỷ niệm 2 năm hôm qua, nó đã vượt ra ngoài quỹ đạo của Sao Hỏa và cách rất xa Trái Đất.

Tất nhiên, đó là giả sử trong trường hợp chiếc xe điện này đã không gặp phải bất kỳ trở ngại nào hoặc bị người ngoài hành tinh bắt cóc.

Chiếc Tesla của Elon Musk vẫn bay quanh mặt trời và bạn có thể gặp lại nó vào năm 2091 - Ảnh 1.

Vị trí dự đoán của chiếc Tesla Roadster vào ngày hôm qua 6/2/2020.

Theo số liệu của Pearson, xe đã đi hơn 1 tỷ dặm (1,6 tỷ km) và cũng là vòng thứ hai trong quỹ đạo của nó quanh mặt trời.

Hai năm trong vũ trụ được cho là đã gây thiệt hại khá nhiều cho vỏ ngoài của chiếc Tesla cũng như hình nộm người mặc trang phục phi hành mang tên Starman. Bởi rõ ràng chiếc xe được thiết kế theo các tiêu chuẩn của Trái đất chứ không dành để đối phó với điều kiện khắc nghiệt ngoài không gian.

Các nhà nghiên cứu tính toán rằng Tesla Roadster sẽ di chuyển tới một vị trí khá gần với Trái đất vào năm 2091. Khi đó, nếu gửi một tàu vũ trụ lên, khả năng bắt và đưa nó về lại nhà kho của Elon Musk là khá cao.

Một số người còn đùa rằng khi đó, thậm chí chúng ta đã có một "Bảo tàng về những điều điên rồ của Elon Musk".

Tham khảo Cnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại