Chia tay sau 1 tháng tổ chức đám cưới, "vợ" bị "chồng" kiện ra tòa đòi tiền

Diệp Anh |

Sau đám cưới được tổ chức linh đình, chàng trai trẻ "vớt vát" lại được một khoản tiền ít ỏi trong số gần 200 triệu đồng đã bỏ ra cho "vợ" cùng với số sính lễ đã trao cho nhà gái.

Cách đây vài ngày, tòa án nhân dân thành phố Khai Bình, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã xử lý một vụ tranh chấp tài sản khi "ly hôn" khá lắt léo. Theo trang báo điện tử QQ (Trung Quốc), đối tượng đưa nhau ra tòa là một cặp đôi còn rất trẻ.

Hai bên đã tổ chức đám cưới và dọn về sống chung song chưa đăng ký kết hôn. Thế nhưng chỉ mới được hơn 1 tháng sau khi "về một nhà", đôi bạn trẻ đã quyết định chia tay. Tuy nhiên, sự việc phức tạp ở chỗ, "người chồng" vì không đòi lại được tiền lễ cưới nên đã đưa việc này ra tòa.

Qua tìm hiểu sự việc, phóng viên tờ Tin nhanh mới nắm được thông tin, nhờ người giới thiệu, bên nguyên cáo – "người chồng" họ Lý quen biết với "vợ" họ Lương (bị cáo) vào tháng 11/2015.

Đến trung tuần tháng 2/2016, hai người tổ chức hôn lễ, mời khách khứa hai bên theo tập quán của người dân Khai Bình. Sau khi tổ chức hôn lễ không lâu, bị cáo đã trở về công ty ở Tân Hội làm việc và lấy nhiều lý do khác nhau đề từ chối về Khai Bình sống với chồng.

Không chỉ vậy, dù đã nhiều lần đề nghị "vợ" về làm thủ tục đăng ký kết hôn nhưng Lương vẫn kiếm cớ trì hoãn. Ngày 28/3/2016, hai người chia tay.

Chia tay sau 1 tháng tổ chức đám cưới, vợ bị chồng kiện ra tòa đòi tiền - Ảnh 1.

Hình minh họa.

Nguyên cáo cho biết, từ khi quen biết đến lúc tổ chức đám cưới, nguyên cáo đã chi tất cả 54.436 NDT (tương đương 180 triệu đồng) để mua quà, quần áo, nhẫn… cho "vợ". Ngoài ra lễ vật đưa cho nhà gái được tính bằng một số lượng vàng có giá trị khá lớn.

Về phía bị cáo, Lương cho rằng hai bên tổ chức hôn lễ theo phong tục tập quán rồi về ở, điều này đã đủ để chứng minh rằng ngay từ đầu cô ta có tâm, không lật lọng.

Thế nhưng sau một thời gian chung sống, phát hiện nguyên cáo có chút vấn đề về tư tưởng, thiếu chủ kiến, lại không khéo trong việc xử lý các mối quan hệ với "vợ" và người nhà "vợ"…

Đây là những nguyên nhân khiến Lương cảm thấy việc sống chung với "chồng" khá căng thẳng, áp lực, thậm chí có những lúc bị trầm cảm.

Cuối cùng, vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên bị cáo không thể làm thủ tục kết hôn với "chồng". Thế nhưng Lương vẫn nhấn mạnh, đây không phải là tính toán của cô này ngay từ đầu.

Trước sự việc trên, tòa án nhân dân thành phố Khai Bình cho rằng, vì hai bên chưa đăng ký kết hôn nên việc nguyên cáo đòi lại chi phí tổ chức hôn lễ và tiền lễ cưới là điều có thể chấp nhận.

Theo đó, tòa đã ra quyết định phía bị cáo phải trả lại cho nguyên cáo 5.000 NDT tiền mặt cùng tất cả số vàng đã đưa cho "nhà gái".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại