Chỉ là cái bệ đỡ di động nhưng NASA đã dùng thì nó phải là "siêu khủng"

Gabe |

Thực ra tên đầy đủ của nó là NASA Crawler Transporter - xe bánh xích tự hành lớn nhất thế giới.

NASA Crawler-Transporter - Chiếc bánh xích tự hành lớn nhất thế giới là sản phẩm của Công ty Marion Power Shovel, Mỹ. Nó được NASA sử dụng để vận chuyển các con tàu vũ trụ từ khu lắp ráp ra khỏi bệ phóng.

Được chế tạo vào đầu năm 1965, và nó chiếm luôn vị trí cỗ xe tự hành lớn nhất thế giới trong 13 năm trước khi mất ngôi vương vào năm 1978 vào tay siêu máy xúc Bagger 288.

Chỉ là cái bệ đỡ di động nhưng NASA đã dùng thì nó phải là siêu khủng - Ảnh 1.

Hệ thống vận chuyển tàu vũ trụ của NASA.

Nasa Crawler dài 40m, rộng 35m, có tốc độ 3,2km/h (riêng mặt này thì vượt trội so với Bagger 288) và có khả năng chuyên trở tối đa 6.000 tấn. Để thực hiện điều đó, chiếc xe được thiết kế với một giàn đỡ và 8 bánh xích bố trí đều bốn góc, tổng khối lượng là 2.400 tấn.

Ngoài ra, Nasa Crawler còn sở hữu 1 hệ thống thủy lực đặc biệt, có độ chính xác cao, có thể giúp nó giữ thăng bằng và thuận lợi trong việc di chuyển tàu vũ trụ. Tất nhiên, những con đường để nó di chuyển cũng phải được thiết kế riêng sao cho phù hợp nhất.

Xem clip:

Nasa Crawler - cỗ máy khổng lồ của Nasa

Cấu tạo và hoạt động của Nasa Crawler - cỗ máy tự hành khổng lồ của Nasa

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại