Chỉ huy Ukraine: Quân Nga đã trong tầm ngắm nhưng không thể tấn công, nguyên nhân đến từ Mỹ

Hữu Hiển |

Một chỉ huy Ukraine tham chiến gần biên giới Nga mô tả đội của anh đã chứng kiến quân Nga tập hợp một lực lượng khổng lồ nhưng phải đợi họ vượt qua biên giới thì mới tấn công.

Anh nói với tờ Times of London rằng: "Có rất nhiều lính Nga tụ tập và chúng tôi có thể tấn công họ ngay từ lúc đó, nhưng chúng tôi không có nhiều ATACMS [tên lửa đạn đạo lục quân] và chúng tôi bị cấm sử dụng loại vũ khí này ở đó".

Chỉ huy Ukraine: Quân Nga đã trong tầm ngắm nhưng không thể tấn công, nguyên nhân đến từ Mỹ- Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ở thành phố biên giới Vovchansk, tỉnh Kharkiv, Ukraine, vào ngày 20/5/2024. Ảnh: Getty

Theo Times of London, Drago – một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm thuộc biệt đội Kraken của Ukraine - cùng với đội của anh và các binh sĩ lực lượng đặc nhiệm khác đã được điều động từ khu vực phía Đông Donbas đến Kharkiv vào tháng 4 để tăng cường cho quân đội Ukraine ở đó.

Nhưng thay vì tấn công nhằm vào quân Nga, anh và các đồng đội buộc phải đứng nhìn họ tập trung ở biên giới.

"Chúng tôi phải đợi họ băng qua", Drago nói, đề cập đến quy định của Mỹ cấm quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Theo tờ Business Insider, kể từ khi chiến sự bắt đầu, Mỹ và các nước phương Tây khác đã cung cấp cho Ukraine hàng tỷ USD vũ khí nhưng lại hạn chế người Ukraine sử dụng chúng để tấn công nước Nga vì lo ngại xung đột leo thang.

Các quan chức Mỹ đã nhiều lần tuyên bố nước này phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên, Drago nói với Times of London rằng, quy định này đã khiến đơn vị của anh "phải trả giá đắt", khi quân Nga sau đó bao vây và tấn công họ từ phía sau.

Vào ngày 10/5, quân Nga đã phục kích một vị trí gần đó do một đơn vị khác của Ukraine canh giữ, rồi phục kích đội của Drago từ phía sau.

Đội sáu người của Drago nhận ra mình bị chia thành hai nhóm và nhanh chóng bị vây hãm trong một hệ thống chiến hào với hai hầm núp, mỗi hầm núp chứa ba người lính.

Drago nói với Times of London rằng, cuối cùng anh đã gọi pháo binh cứu viện khiến ít nhất ba binh sĩ Nga thiệt mạng và quân Nga đã rút lui.

"Sẽ không có chuyện này xảy ra nếu chúng tôi có thể sử dụng ATACMS", Drago nói.

Các quan chức Ukraine đã lặp lại nhận xét của Drago về việc chiến đấu "không công bằng".

Oleksandr Lytvynenko - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine - nói với tờ Financial Times trong tuần này rằng, Mỹ nên dỡ bỏ lệnh cấm "hoàn toàn không công bằng" đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu trên đất Nga, để Ukraine có thể ngăn chặn cuộc tấn công mới của Nga vào Kharkov.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với tờ New York Times rằng, việc Ukraine không thể bắn tên lửa hoặc sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp nhằm vào các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga đã mang lại cho Điện Kremlin một "lợi thế rất lớn" trong cuộc chiến xuyên biên giới.

Ukraine đang đàm phán với các đối tác phương Tây để dỡ bỏ những lệnh cấm như vậy, nhưng các cuộc đàm phán cho đến nay "vẫn không mang lại kết quả tích cực", ông Zelensky nói với hãng tin Reuters hôm 20/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại