Chỉ huy khét tiếng của tổ chức IS bị bắt ở Bắc Afghanistan

VIETNAM+ |

Đại diện Quân đội Afghanistan cho biết một chỉ huy khét tiếng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt tại Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab, miền Bắc nước này hôm 18/1.

Tân Hoa xã đưa tin ngày 19/1, người phát ngôn quân đội ở khu vực phía Bắc Afghanistan Abdul Hadi Jamal cho biết một chỉ huy khét tiếng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt tại Maimana, thủ phủ tỉnh Faryab, miền Bắc nước này hôm 18/1.

Ông Jamal nói: "Một chỉ huy khét tiếng của IS ngụy trang là một người bình thường và lên kế hoạch tới nơi nào đó không rõ đã bị các cơ quan thực thi luật pháp phát hiện và bắt giữ ở thành phố Maimana vào chiều 18/1."

Tuy quan chức này không nêu danh tính cũng như cung cấp thêm thông tin chi tiết về đối tượng bị bắt, nhưng cho hay một cuộc điều tra đang diễn ra.

Hiện, IS cũng chưa có phản hồi gì về thông tin trên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại