Chỉ cần Mỹ “động thủ” với Nga, thế giới cận kề hiểm nguy mới

H.Liên |

Một nhà phân tích cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm loại bỏ các hệ thống tên lửa hành trình của Nga có thể dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự lớn hơn giữa hai cường quốc hạt nhân.

"Đây là một tình huống cực đoan có thể dẫn đến Chiến tranh Thế giới thứ ba" - học giả người Mỹ James Petras chia sẻ với Press TV hôm 2.10. Bình luận được đưa ra sau khi đại sứ của Washington tại NATO cảnh báo Nga cần phải ngừng phát triển hệ thống tên lửa hành trình bị cấm hoặc Mỹ sẽ tìm cách "xóa sổ" trước khi nó đi vào hoạt động.

"Vào thời điểm đó, chúng tôi sẽ xem xét khả năng loại bỏ một tên lửa (của Nga) có thể tấn công bất kỳ quốc gia nào của chúng tôi" - bà Kay Bailey Hutchison phát biểu trong một cuộc họp báo tại Brussels.

Washington cáo buộc Mátxcơva đang vi phạm một hiệp ước ký từ thời Chiến tranh Lạnh và phát triển một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất. Với tên lửa này, Nga có thể phát động một cuộc tấn công hạt nhân vào Châu Âu trong thời gian ngắn. Trong khi đó, phía Nga đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ sự vi phạm nào như cáo buộc của Mỹ.

Chuyên gia James Petras chỉ ra, nếu các hệ thống tên lửa của Nga bị Israel tấn công, Nga sẽ trả đũa tối thiểu bằng cách bắn hạ các máy bay của Israel xâm nhập vào Syria.

Điều đó có thể khiến Israel phải trả đũa xa hơn, buộc Nga phải ném bom các bệ phóng tên lửa của Israel - ông lưu ý.

"Nếu Nga trả đũa sự gây hấn của Israel, Mỹ sẽ tuyên bố can thiệp thay mặt Israel" - ông nói.

"Điều này sẽ dẫn đến một cuộc xung đột liên quan tới Mỹ và Nga. Và việc này có thể dẫn tới một cuộc đối đầu hạt nhân lan rộng khắp Trung Đông" - chuyên gia người Mỹ cảnh báo.

Trước đó, Bộ ngoại giao Nga tuyên bố, Mátxcơva xem tuyên bố của bà Hutchison là động thái nguy hiểm.

"Dường như những người đưa ra tuyên bố như vậy không nhận thức được mức độ trách nhiệm của họ cũng như sự nguy hiểm của những lời lẽ gây hấn" - Tass dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova.

Các cáo buộc về hệ thống tên lửa của Nga có khả năng làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ giữa Washington và Mátxcơva vốn đã ở mức thấp bởi nhiều vấn đề trong đó có Ukraina, Syria và cáo buộc Nga can thiệp các cuộc bầu cử Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại