Chevrolet Corvette Z06 bản cao cấp, người dùng chưa mang xe về nhà đã hỏng

QUANG PHONG |

Đã phải mua xe đắt hơn giá đề xuất 50.000 USD, chủ nhân chiếc Chevrolet Corvette Z06 còn mang thêm cục tức khi xe chưa về tới nhà đã hỏng.

Chevrolet Corvette Z06 bản cao cấp, người dùng chưa mang xe về nhà đã hỏng - Ảnh 1.

Chevrolet Corvette Z06 được liệt vào diện "siêu xe" của người Mỹ - Ảnh: Chevrolet

Một trong những nguyên nhân khiến Chevrolet Corvette Z06 đời C8 mới nhất rơi vào diện đặc biệt nhất đội hình Corvette nói riêng và lịch sử dòng tên này nói chung là động cơ xe trang bị. Khối động cơ V8 5.5L độc quyền đặt giữa xe có công suất 670 mã lực và 624Nm mô men xoắn, tuy nhiên có vẻ động cơ này đã gặp lỗi từ phía sản xuất.

Cách đây không lâu, YouTuber Stradman phát hiện chiếc Corvette Z06 của mình hết dầu hộp số dù mới chạy xe 900 dặm (gần 1.500km). Anh sau đó phát hiện lỗi rò từ bộ lọc dầu trên xe.

Tới tuần này, một người mua Chevrolet Corvette Z06 mới toanh là Marco Garcia đã chia sẻ trải nghiệm thảm họa của mình với chiếc xe thể thao. Sự việc xảy ra khi anh cầm lái một chiếc Corvette khác là dòng Stingray về nhà.

Do không có ai đi cùng, nhân viên đại lý nhận cầm lái chiếc Stingray đi cùng anh về. Chính Garcia lái chiếc Z06, sau đó anh lại chở nhân viên kia về lại đại lý.

Chevrolet Corvette Z06 bản cao cấp, người dùng chưa mang xe về nhà đã hỏng - Ảnh 2.

Chiếc Corvette Z06 của Garcia buộc phải nhờ tới xe cứu hộ sau ngày đầu đáng quên - Ảnh: MARCO GARCIA

Trong quá trình lái trên, anh phát hiện động cơ có tiếng lạch xạch kỳ lạ nhưng chủ quan tự nhủ sẽ sớm hết, tuy nhiên tình trạng trên trở nên tồi tệ hơn sau khi anh đã chở nhân viên về đại lý và đang trên đường về lại nhà. Chiếc xe thể thao bất ngờ chết máy và buộc phải dừng khẩn cấp.

OnStar - dịch vụ của GM - yêu cầu Garcia phải chi tiền cẩu xe về đại lý (dù đây là xe mới toanh và lỗi không đến từ người dùng), tuy nhiên lúc này đại lý lại đã đóng cửa. Cuối cùng, Garcia phải cẩu xe về nhà. Khi thử nghiệm xe lại khi đó, tiếng lạ trong khoang động cơ vẫn còn và ống xả còn phun khí đen.

Theo đồng hồ trên xe chỉ, chiếc Corvette cao cấp mới chạy 84km đã gặp lỗi - con số chỉ bằng 1/10 thời gian chạy rốt đa xe (500 dặm - 805km). Ngoài ra, số vòng tua máy của xe khởi đầu chỉ ở 6.500 vòng/phút thay vì 8.600 vòng/phút như thông số hãng.

Khổ tâm nhất cho Garcia là việc để được nhận xe sớm, anh phải trả hơn 180.000 USD - con số cao hơn giá đề xuất (đã tính trang bị) 50.000 USD và cao hơn giá khởi điểm của Corvette Z06 75.000 USD.

Chevrolet Corvette Z06 bản cao cấp, người dùng chưa mang xe về nhà đã hỏng - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại