Chế tuyệt tác vũ khí, Công nghiệp quốc phòng VN "đứng trên vai người khổng lồ” Israel

Trà Khánh |

Với phương châm “đi tắt, đón đầu”, Công nghiệp Quốc phòng VN đang từng bước vươn lên tầm thế giới với sự trợ giúp của Israel - một trong những cường quốc quân sự hàng đầu.

Israel: Cường quốc quân sự hàng đầu thế giới

Theo số liệu được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockhoml (SIPRI) công bố Israel hiện đã vươn lên giữ vị trí nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ sau Nga.

Việt Nam đã và sẽ chi hàng tỷ USD để mua sắm vũ khí hiện đại từ Israel biến nước ta trở thành khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp quốc phòng (CNQP) Israel tại khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt hơn nữa, mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam – Israel không chỉ đơn thuần là mua bán vũ khí mà còn phát triển theo chiều sâu thông qua các chương trình hợp tác quân sự, nhất là chuyển giao công nghệ sản xuất vũ khí hiện đại.

Chế tuyệt tác vũ khí, Công nghiệp quốc phòng VN đứng trên vai người khổng lồ” Israel - Ảnh 1.

Công nghiệp Quốc phòng VN từng bước tiến lên hiện đại có đóng góp rất lớn của Israel.

Đối với Công nghiệp Quốc phòng VN đây là cơ hội tốt để chúng ta tiếp cận và học hỏi thêm các công nghệ chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới, bởi không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng chia sẻ công nghệ quốc phòng cho các đối tác chiến lược của mình như Israel.

Công nghiệp quốc phòng Israel có 2 điểm vượt trội mà khó có nước nào sánh kịp, đó là:

Thứ nhất, Israel là quốc gia nhỏ bé lại "tứ bề thọ địch" nhưng họ vẫn tồn tại một cách kiêu hãnh dưới sự nể phục và thậm chí là lo sợ của các quốc gia Trung Đông.

Để có được điều đó, Israel nhiều lần phải "vào sinh ra tử", chiến đấu vì sự tồn vong của chính mình và họ đã chiến thắng, được coi là bậc thầy về nghệ thuật quân sự hàng đầu thế giới.

Trải qua nhiều cuộc chiến đẫm máu, Quân đội Israel đã tích lũy được những kinh nghiệm thực chiến quý báu mà không quốc gia nào có được. Chính những kinh nghiệm này đã được kết tinh vào trong những sản phẩm vũ khí mà họ chế tạo.

Thứ hai, với sự khôn khéo của mình, Israel từ lâu đã được xem là nơi hội tụ các tinh hoa công nghệ chế tạo vũ khí hàng đầu thế giới đến Mỹ, một siêu cường cũng phải nể phục.

Vòng tuần hoàn khép kín kết hợp giữa thực chiến + chế tạo, cải tiến đã tạo nên thương hiệu vũ khí Israel, đủ sức sánh ngang với những "người khổng lồ" hàng đầu thế giới như Mỹ, Nga, Pháp, Đức,...

Công nghiệp quốc phòng VN "đứng trên vai người khổng lồ”

Trong những năm gần đây, CNQP Việt Nam đã có những đột phá, với những bước tiến vượt bậc, trong đó có đóng góp lớn của Israel.

Thông qua hợp tác với Israel, CNQP Việt Nam có bước chuyển tính chiến lược khi đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất súng bộ binh tiên tiến Galil ACE 31/32 tại Nhà máy Z111 thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Chẳng những sản xuất được những dòng súng mới theo thiết kế của Israel, dây chuyền này còn mở ra nhiều "điều mới lạ":

- Trên có sở công nghệ mới nhất được chuyển giao đồng bộ từ A-Z với trình độ tự động hóa cao, cho phép chúng ta có thể thỏa sức nghiên cứu và chế tạo nhiều dòng súng bộ binh "Made in Vietnam" khác nhau, đáp ứng yêu cầu đặc thù về địa hình, khí hậu và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Nhiều mẫu súng bộ binh mới đã và đang được Nhà máy Z111 chế tạo trên dây chuyền này như súng tiểu liên AK, súng máy PKMS hay súng bắn tỉa hạng nặng 12,7mm.

Chế tuyệt tác vũ khí, Công nghiệp quốc phòng VN đứng trên vai người khổng lồ” Israel - Ảnh 3.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nghe giới thiệu súng máy PKMS nhân dịp tới thăm, kiểm tra và động viên cán bộ, nhân viên Nhà máy Z111 - Tổng cục CNQP. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Không nhưng thế, dựa trên những ưu khuyết điểm của hai dòng súng trường tấn công Galil ACE (do Israel chuyển giao) và súng tiểu liên AK, Nhà máy Z111 đã cho ra đời mẫu súng trường tấn công thực sự "Made in Vietnam" đầu tiên có các tên mã là GK1 và GK3.

- Không những sản xuất súng theo yêu cầu, Việt Nam còn tiếp thu được quy trình quản lý chất lượng sản phẩm tiên tiến theo tiêu chuẩn thế giới để cho ra đời các sản phẩm "đẹp không tì vết và đều chặn chặn 100 như 1", hạn chế tối đa lỗi, hỏng.

Chế tuyệt tác vũ khí, Công nghiệp quốc phòng VN đứng trên vai người khổng lồ” Israel - Ảnh 4.

Quang cảnh một phân xưởng chế tạo cơ khí chính xác tại Nhà máy Z111. Ảnh: QĐND.

- Dây chuyển sản xuất bộ binh trên còn là cơ sở giúp Công nghiệp quốc phòng VN xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao từ công nhân cho tới kỹ thuận viên để sẵn sàng cho những bước phát triển thần tốc tiếp theo.

Súng trường tấn công "Made in Vietnam" ra đời từ công nghệ Israel?

Như đã nói ở trên, độ mở của dây chuyền sản xuất súng Galil ACE, đã giúp Nhà máy Z111 nghiên cứu, chế tạo cho ra đời các mẫu súng trường tấn công "Made in Vietnam" đầu tiên là GK1 và GK3 dựa trên sự kết hợp những ưu điểm của hai dòng súng Galil ACE và AK.

Thông qua các nguyên mẫu được CNQP Việt Nam giới thiệu tại triển lãm quốc phòng Indo Defense 2018 có thể thấy rõ một điều là cả GK1 và GK3 đều được chế tạo dựa trên thiết kế của súng Galil ACE 32 đi kèm một số cải tiến, tối ưu hóa.

Chế tuyệt tác vũ khí, Công nghiệp quốc phòng VN đứng trên vai người khổng lồ” Israel - Ảnh 5.

Súng trường tấn công GK 1 do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam chế tạo.

Chế tuyệt tác vũ khí, Công nghiệp quốc phòng VN đứng trên vai người khổng lồ” Israel - Ảnh 6.

Súng trường tấn công GK 3.

Như vậy, một lần nữa vũ khí Israel đã thể hiện tốt khả năng thích nghi tốt của mình trong mọi điều kiện. Bởi từ một thiết kế duy nhất, nó có thể biến hóa thành nhiều mẫu vũ khí khác nhau đáp ứng mọi yêu cầu của người sử dụng.

Về mặt tổng thể, thiết kế của GK1 và GK3 đều có những điểm mạnh, yếu khác nhau nhưng chúng vẫn đáp ứng được một số tiêu chí kỹ thuật cơ bản của súng trường tấn công tương lai. Trong đó GK3 được giới phân tích đánh giá cao khi sở hữu thiết kế hiện đại cũng như thân thiện hơn với người dùng.

CNQP Việt Nam có những bước tiến dài, đóng góp quan trọng của Israel là không thể phủ nhận và đâu đó đã có nhận xét rằng "Việt Nam đã thành công khi biết cách 'đứng trên vai người khổng lồ' Israel.

Bên trong dây chuyền sản xuất súng bộ binh hiện đại nhất nhì Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại