Chặt nhầm khoảng 20 cây xanh ở Hà Nội: "Một số cán bộ quá nóng vội đã chặt bỏ tất cả"

T.Công |

Bí thư huyện Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn cho hay, trên địa bàn có khoảng 20 cây xanh bị chặt nhầm.

Ông Hoàn khẳng định hôm nay (23/3), ông sẽ họp với giới chức địa phương và có biện pháp xử lý nghiêm hành vi này với các cán bộ địa phương đã chặt nhầm hàng loạt cây xanh.

Ông sẽ yêu cầu phải trồng lại cây mới.

"Trong quá trình thực hiện theo chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về giải tỏa vỉa hè, lòng đường, hành lang giao thông, một số cây xanh vướng hành lang an toàn giao thông bắt buộc phải chặt bỏ. Còn những cây không ảnh hưởng gì đến hàng lang an toàn giao thông thì phải để lại, nhằm tạo bóng mát, môi trường cho người dân.

Tuy nhiên, một số cán bộ địa phương lại quá nóng vội đã chặt bỏ tất cả", ông Nguyễn Doãn Hoàn nói với tờ Infonet.

Những cây xanh bị chặt hạ này nằm trên đường liên thôn dài khoảng 3km của xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội). Việc chặt cây này diễn ra từ hôm 15/3 và kéo dài chừng 4 ngày. 

Trong số cây bị chặt hạ có nhiều cây cổ thụ.

Người dân không hiểu vì sao hai cây si được các cụ cao niên trồng sát ao làng để giữ cho đường không bị sạt lở lại bị chặt. Cây đa cổ thụ nằm sát nhà văn hóa thôn Cẩm Đào cũng bị chặt hết cành...

"Chúng tôi trồng một số cây sấu trước cửa để tạo bóng mát, thế nhưng đã bị chặt hết, trong khi không ảnh hưởng gì đến việc đi lại", một người dân xã Cẩm Yên phản ánh trên tờ Vietnamnet.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại