Chạnh lòng nghe kể về Valentine cuối cùng Nữ hoàng Anh ở cạnh cố Hoàng thân Philip: Hoá ra định mệnh đã sắp đặt mọi thứ!

P.H |

Valentine cuối cùng, họ được ở gần cạnh nhau và không lâu sau đó, ông đã nói lời từ biệt với bà.

Hôn nhân 73 năm của Nữ hoàng Elizabeth II cùng chồng là cố Hoàng thân Philip luôn là tượng đài tình yêu đối với dân chúng. Hẳn sự ra đi của Hoàng thân đã để lại khoảng trống không thể nào lấp đầy trong lòng Nữ hoàng Anh. Giọt nước mắt lặng lẽ của bà tại đám tang ông hồi tháng 4 năm ngoái đã khiến công chúng khắc khoải, lo lắng liệu vị quốc vương 95 tuổi sẽ vượt qua nỗi mất mát này như thế nào.

Vậy mà đã gần 1 năm trôi qua kể từ khi Hoàng thân qua đời. Nữ hoàng đã một mình trải qua nhiều cột mốc mà không có người chồng 73 năm bên cạnh như vẫn luôn từng. Valentine năm nay, bà cũng không còn ông nữa. Thế nhưng, như định mệnh sắp đặt, Hoàng thân đã kịp ở bên cạnh bạn đời của mình dịp lễ tình nhân cuối trước khi nói lời từ biệt.

Chạnh lòng nghe kể về Valentine cuối cùng Nữ hoàng Anh ở cạnh cố Hoàng thân Philip: Hoá ra định mệnh đã sắp đặt mọi thứ! - Ảnh 1.

Nữ hoàng Anh lặng lẽ khóc khi phải nói lời từ biệt với người chồng 73 năm

Theo Daily Star, khi còn trẻ, Hoàng thân luôn rất chu đáo trong những ngày lễ. Cứ đến dịp Valentine, ông sẽ cất công tự tay làm những món quà ý nghĩa và lãng mạn nhất để dành tặng cho vợ. Người viết tiểu sử hoàng gia Phil Dampier nói với The Sun: "Trong suốt nhiều năm, ông ấy đã làm rất nhiều điều cảm động mà Nữ hoàng không còn được nhận vào năm nay. Ông ấy luôn rất giỏi khi làm những điều cảm động dành cho Nữ hoàng. Một số món quà mà Hoàng thân đã tặng Nữ hoàng là do ông ấy tự làm. Ví dụ, ông đã làm cho Nữ hoàng một bộ trang điểm mà bà luôn để trong túi xách, thậm chí có cả một chiếc ấm đun nước giúp bà không phải nhấc lên khi nước đầy và nóng".

Sau này khi sức khoẻ yếu dần, ông không còn làm những điều kỳ công như vậy nữa nhưng vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh, đơn giản là yêu thương và chăm lo cho bà. Thế nhưng, từ năm 2017, cặp vợ chồng không còn được ở cạnh nhau mỗi dịp Valentine. Kể từ khi Hoàng thân Philip nghỉ hưu, ông đã chuyển về an dưỡng tại Wood Farm trên Sandringham Estate. Trong khi đó, Nữ hoàng thì vẫn bận rộn với chính sự và thường xuyên di chuyển qua lại giữa Lâu đài Windsor và Cung điện Buckingham.

Chạnh lòng nghe kể về Valentine cuối cùng Nữ hoàng Anh ở cạnh cố Hoàng thân Philip: Hoá ra định mệnh đã sắp đặt mọi thứ! - Ảnh 2.

Mỗi dịp Valentine, Hoàng thân Philip luôn tự tay chuẩn bị những món quà ý nghĩa và có tính cá nhân nhất

Nhưng dù cho sống xa nhau, Nữ hoàng và Hoàng thân vẫn liên lạc qua điện thoại mỗi ngày. Và một điều chắc chắn đó là, mặc cho xa hay gần, Hoàng thân vẫn chính là sức mạnh và sự tương trợ mà Nữ hoàng Anh cần nhất trong mọi tình huống.

Cho đến tận đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh, Hoàng thân quyết định chuyển về ở cùng Nữ hoàng. Họ nhất quyết phải trở về sống gần nhau trước khi nước Anh bước vào đợt phong toả thứ hai, một phần để cùng kỷ niệm 73 năm ngày cưới. Vậy là ngày 14/2/2021, sau 4 dịp lễ tình nhân liên tiếp cách xa, vợ chồng Nữ hoàng lần đầu được ở cạnh nhau đúng ngày Valentine ngọt ngào, nhưng nào ngờ đó cũng là... Valentine cuối cùng. Ngày 9/4/2021, Hoàng thân Philip trút hơi thở cuối cùng, mãi mãi rời xa Nữ hoàng Anh. Hoá ra định mệnh đã sắp đặt lời từ biệt như vậy!

Dù giờ đây đã âm dương cách biệt, thế nhưng "chuyện tình đẹp nhất nước Anh" kéo dài hơn 7 thập kỉ của nàng công chúa và chàng thị vệ năm đó sẽ còn sống mãi trong lòng dân chúng!

Chạnh lòng nghe kể về Valentine cuối cùng Nữ hoàng Anh ở cạnh cố Hoàng thân Philip: Hoá ra định mệnh đã sắp đặt mọi thứ! - Ảnh 4.
Chạnh lòng nghe kể về Valentine cuối cùng Nữ hoàng Anh ở cạnh cố Hoàng thân Philip: Hoá ra định mệnh đã sắp đặt mọi thứ! - Ảnh 5.
Chạnh lòng nghe kể về Valentine cuối cùng Nữ hoàng Anh ở cạnh cố Hoàng thân Philip: Hoá ra định mệnh đã sắp đặt mọi thứ! - Ảnh 6.
Chạnh lòng nghe kể về Valentine cuối cùng Nữ hoàng Anh ở cạnh cố Hoàng thân Philip: Hoá ra định mệnh đã sắp đặt mọi thứ! - Ảnh 7.

Valentine cuối cùng, họ đã được bên nhau

Nguồn: Daily Star, The Sun 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại