Chặn xe đám cưới của dân đòi nợ tiền làm đường nông thôn mới: Thông tin mới nhất

T.Công |

Theo phó bí thư thường trực Huyện ủy Tây Hòa (Phú Yên), không chỉ thôn mà phía xã cũng có khuyết điểm trong sự việc chặn xe đám cưới của người dân để đòi nợ tiền làm đường.

Trên báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Phít, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Tây Hòa cho biết đã gọi điện cho bí thư Đảng ủy và chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây, yêu cầu cử người đến nhà bà bà Nguyễn Thị Thu (ngụ thôn Sơn Tây, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên), để trao đổi nhằm "thông cảm" cho nhau.

Ông yêu cầu xã mời bà Thẩm Thị Linh, bí thư chi bộ thôn và trưởng thôn Phan Văn Quảng lên làm việc, có báo cáo cho Huyện ủy về sự việc thôn chặn xe đám cưới của gia đình bà Thu hôm 17/10.

"Tôi nói với anh em rằng mình làm như vậy là không đúng. Đã làm sai thì xin lỗi dân, không có gì xấu cả. Để xảy ra chuyện vậy không chỉ là thôn, mà lãnh đạo xã cũng có khuyết điểm", nguồn trên dẫn lời ông Phít.

Ông Trịnh Lâm Hải, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây thông tin trên báo Dân Việt, phía xã có tới nhà bà Thu nhưng gia đình đi vắng. Xã sẽ tổ chức họp dân tới đây và mời gia đình bà Thu cùng một số hộ dân đến.

Chính quyền xã đã đề nghị thôn nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cũng theo nguồn trên, Trưởng thôn Sơn Tây cho biết, theo dự kiến thì buổi họp dân tối 31/10 sẽ đưa sự việc ra lấy ý kiến.

"Nếu nhất trí xin lỗi gia đình bà Thu thì thôn sẽ tiến hành xin lỗi", vị trưởng thôn nói với báo Dân Việt.

Bà Thu trước đó rất bức xúc cho rằng danh dự gia đình bị ảnh hưởng vì cán bộ thôn chặn xe đám cưới, có  sự chứng kiến của nhiều người. Hai người được bà điểm tên là trưởng thôn Quảng và bà bí thư chi bộ thôn Thẩm Thị Linh.

Tuy nhiên, trên báo Tuổi trẻ, ông Phan Công Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Thành Tây cho biết, ông nghe bà Linh báo cáo rằng "một số hộ dân ra chặn, rồi họ điện báo nên bí thư thôn mới ra giải quyết".

Về việc chặn xe, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây Trịnh Lâm Hải cho biết trên báo Dân Việt, trước ngày bà Thu tổ chức đám cưới, thôn đã kêu gọi nộp nhưng gia đình không nộp.

"Ngày đám cưới thì một số bà con bức xúc ra chặn xe, sau đó cán bộ thôn họ ra để giải quyết vấn đề. Việc này xã không biết, hôm sau nghe phản ánh mới nắm được", ông Hải nói.

> Xem thêm clip: Dân mang gạch đá chặn đường lên Nội Bài gây ùn tắc hơn 1 giờ. Sự việc xảy ra tháng 11/2016

Dân mang gạch đá chặn đường lên Nội Bài, ùn tắc hơn 1 giờ

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại