Chân dung "soái ca" doanh nhân, người hứa chi 240 triệu giúp tài xế cứu 2 cô gái

Lam Thiên (TH) |

"Tôi phục người kiếm nhiều tiền, nhưng càng ngưỡng mộ cách người ta xài tiền, bao gồm đầu tư, chi tiêu và đóng góp cho xã hội", ông Nguyễn Hoài Nam, CEO Berjaya Việt Nam - người vừa hứa giúp đỡ tài xế bẻ lái tránh 2 cô gái số tiền 240 triệu đồng - chia sẻ.

Quan điểm về tiền của "soái ca doanh nhân"

Theo giới thiệu của Forbes, ông Nguyễn Hoài Nam là CEO của Berjaya Việt Nam - đối tác duy nhất của Vietlott trong dự án triển khai kinh doanh xổ số tự chọn tại Việt Nam trong vòng 18 năm.

Được đánh giá là một trong những Tổng Giám đốc trẻ tài năng của Việt Nam, ông Nguyễn Hoài Nam có xuất phát điểm là một sinh viên tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Nam California. Năm 1992 Nguyễn Hoài Nam về làm Giám đốc kinh doanh của 3C. Corporation. Sau đó, ông lần lượt chuyển sang làm Giám đốc tài chính của TTT Corporation và Viet Au Investment Co trong vai trò của một Tổng Giám đốc.

Ông đã làm việc cho Tập đoàn Berjaya từ năm 2007 ở chức vụ trên, đồng thời kinh qua nhiều vị trí chủ chốt trong các công ty của Berjaya, như Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SaigonBank Berjaya.

Chân dung soái ca doanh nhân, người hứa chi 240 triệu giúp tài xế cứu 2 cô gái - Ảnh 1.

Trong giới CEO người Việt nắm quyền tại một công ty quốc tế, hiếm có ai giữ vững được vị trí của mình suốt 10 năm đầy thăng trầm trong một tập đoàn đa ngành có quy mô lớn giống như ông Nam.

Ông cũng từng là CEO Công ty TNHH Berjaya Bờ Biển Dài, Thành viên HĐQT Công ty TNHH Trung Tâm Tài chính Việt Nam Berjaya. Ông có mặt trong ban điều hành của 2 công ty sở hữu khách sạn 5 sao nổi tiếng Hà Nội gồm vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Làng Nghi Tàm TPC (Chủ sở hữu khách sạn Intercontinental Hanoi), đồng thời là Thành viên HĐQT Công ty TNHH Berjaya Hồ Tây (Chủ sở hữu khách sạn Sheraton Hà Nội).

Trong một bài phỏng vấn vào giữa năm 2016, khi được hỏi nghĩ gì về tiền, CEO của Berjaya nói bản thân ông rất ngưỡng mộ những người biết xài tiền một cách đúng đắn.

"Tiền có hai mặt. Nếu chúng ta nghĩ về cái thiện của đồng tiền thì đó là phần thưởng cho người chăm chỉ lao động, kết quả của sáng tạo, lao động, mồ hôi nước mắt. Còn mặt tiêu cực của nó là có thể thay đổi con người, biến người tốt thành người xấu. Tôi phục người kiếm nhiều tiền, nhưng thực sự ngưỡng mộ cách người ta xài tiền, bao gồm đầu tư, chi tiêu và đóng góp cho xã hội…"

Cuộc sống "tương kính như tân" của cặp vợ chồng doanh nhân quyền lực

Vợ của ông Nguyễn Hoài Nam là doanh nhân hoa khôi thể thao Thu Hương. Giống như chồng, hoa khôi Thu Hương cũng có cơ ngơi kinh doanh riêng đồ sộ. Ông từng chia sẻ, cả hai vợ chồng phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày, có những tuần ông bay tới 4 chuyến để đi công tác.

Trước câu hỏi làm thế nào để dung hòa gia đình khi cả hai đều là những người hào hoa, thành công trong kinh doanh, ông Nam nói họ luôn lắng nghe nhau và trò chuyện được với nhau, lúc nào cũng "tương kính như tân" (vợ chồng kính nhau như khách).

Ông nhắn nhủ tới các doanh nhân nam rằng, đừng coi vợ như một thứ có sẵn trong nhà. "Mình phải học được cách suy nghĩ hiện đại, tôn trọng vợ như bạn mình vậy. Biết cảm ơn và biết xin lỗi, biết áy náy khi không đúng giờ, biết mời đi ăn khi thể hiện tình cảm lãng mạn…".

Nhiều người từng cho rằng cuộc hôn nhân của ông Nam với người vợ nổi tiếng thực chất là "câu chuyện cộng hưởng thương hiệu" trong kinh doanh.

Nghe vậy, ông thẳng thắn khẳng định: "Cộng hưởng thương hiệu không có gì xấu. Nhưng nếu bạn không làm thật, không làm tốt thì thương hiệu có giá trị không? Thương hiệu chỉ tồn tại khi bản chất của nó là thật, chứ không phải là hai cái tên ghép vào. … Vì thế, có thương hiệu cũng xứng đáng thôi!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại