Cha bị đâm chết khi đi "giải quyết" va chạm giao thông cho con trai

Văn Minh |

Ông Trần Hữu Tâm đi tìm Nguyễn Minh Thạnh giải quyết việc va chạm xe gắn máy với con trai ông. Xảy ra đánh nhau, Thạnh lấy dao đâm ông Tâm tử vong.

Ngày 15/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Minh Thạnh (24 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân, tình Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 14/5, Trần Hoàng Luân (15 tuổi, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) điều khiển xe máy trên đường nông thôn thì xảy ra va chạm với xe máy của Thạnh đang chạy cùng chiều phía trước.

Cha bị đâm chết khi đi giải quyết va chạm giao thông cho con trai - Ảnh 1.

Thạnh tại cơ quan điều tra.

Sau đó, Luân tiếp tục điều khiển xe máy bỏ đi. Khi về đến nhà, Luân kể lại cho cha ruột là Trần Hữu Tâm (38 tuổi) nghe vụ việc bị va chạm xe. 

Cả 2 tìm Thạnh để hỏi chuyện. Đến 22h cùng ngày, hai người thấy Thạnh đang mua bia tại cửa hàng tạp hóa gần đó. Tâm và con trai liền đi vào nói chuyện dẫn đến cự cãi đánh nhau.

Ông Tâm cầm đoạn cây gỗ đánh vào đầu, làm Thạnh choáng váng, ngã ra sàn nhà. Thạnh liền dùng dao mang theo trong người đâm liên tiếp nhiều cái, làm ông Tâm bị thương nặng, rồi bỏ đi. Ông Tâm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do thủng tim.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại