CĐV châu Á tấm tắc vì ĐT nữ Việt Nam lên ngôi: "Đã bảo là gửi huy chương Vàng từ đầu cho rồi!

Nhật Hạ |

Việc đoạt HCV của ĐT nữ Việt Nam không quá bất ngờ bởi chúng ta vẫn là đội bóng số 1 ở kỳ SEA Games gần nhất.

ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan là 2 ĐT mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Bởi vậy, trận chung kết của hai đội bóng đá nhận nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng trong khu vực.

Trên vài group về bóng đá, những hình ảnh của trận đấu đã được chia sẻ và khiến cổ động viên Đông Nam Á phải bình luận.

"Biết ngay kiểu gì Việt Nam chả lên ngôi, xưa nay bóng đá nam của họ phập phù chứ bóng đá nữ thì đáng kể. ĐT nữ Myanmar không tệ nhưng cứ khi nào gặp Việt Nam là lại sợ thua", dân mạng Myanmar viết.

CĐV châu Á tấm tắc vì ĐT nữ Việt Nam lên ngôi: Đã bảo là gửi huy chương Vàng từ đầu cho rồi! - Ảnh 1.

Chúng ta đã có được HCV thứ 6 trong các kỳ SEA Games.

"Tôi lại muốn biết cảm giác hiện giờ của cổ động viên Thái Lan đấy. Bóng đá nam bị Việt Nam loại, bóng đá nữ bị Việt Nam lấy mất huy chương vàng", một cổ động viên Philippines bình luận.

"Cầu thủ số 7 bên phía Việt Nam chơi hay quá đi mất. Tiếc là cô ấy không có bàn nhưng ý tôi là đội bóng mà sở hữu cầu thủ tài năng kiểu vậy thì chuyện chiến thắng nó cũng rất dễ hiểu đấy", một cổ động viên Malaysia viết.

CĐV châu Á tấm tắc vì ĐT nữ Việt Nam lên ngôi: Đã bảo là gửi huy chương Vàng từ đầu cho rồi! - Ảnh 2.

Cầu thủ Việt Nam bị thương.

"Điều cần thiết bây giờ là làm thế nào chấn chỉnh lại đội bóng chứ than thở gì được. Đừng thấy mình có một số cá nhân giỏi mà khinh thường ĐT nước người ta, mấy năm nay bóng đá Thái Lan thật sự quá tệ rồi", một cổ động viên Thái Lan ngán ngẩm.

"Nhìn cầu thủ Việt Nam bị thương mà tôi thấy sởn cả gai ốc. Cái kiểu bị thương như vậy là đau lắm đó, cái sân của Philippines thật gây hại cho các cầu thủ", một cổ động viên bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại