Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cố lao vào dứt điểm dù bóng đã lăn qua vạch vôi, nghi vấn muốn "nẫng" bàn thắng mười mươi của đồng đội

AB |

Đáng tiếc, Neymar đã chậm mất một nhịp và bàn thắng vẫn được trao cho Juan Bernat.

Pha bóng có phần hài hước này diễn ra vào phút 56 trong trận bán kết Champions League 2019/2020 giữa PSG và Leipzig. Thời điểm này, đại diện nước Pháp đã dẫn trước đối thủ 2-0 và đang sở hữu một thế trận rất tốt.

Từ đường tạt bóng thuận lợi của Angel Di Maria, hậu vệ Juan Bernat có tình huống đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Peter Gulacsi bên phía Leipzig. Khi bóng đang chầm chậm lăn qua vạch vôi, Neymar từ đâu lao tới để đá bồi. Tuy nhiên, nỗ lực của cầu thủ đắt giá nhất thế giới là quá muộn và bàn thắng vẫn được trao cho Bernat.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cố lao vào dứt điểm dù bóng đã lăn qua vạch vôi, nghi vấn muốn nẫng bàn thắng mười mươi của đồng đội - Ảnh 1.
Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cố lao vào dứt điểm dù bóng đã lăn qua vạch vôi, nghi vấn muốn nẫng bàn thắng mười mươi của đồng đội - Ảnh 2.

Neymar cố gắng chạm bóng sau tình huống dứt điểm của đồng đội. Ảnh: Getty.

"Neymar rất muốn có được bàn thắng của Juan Bernat", trang thể thao Breacher Report viết hài hước. Phía dưới, nhiều fan cũng hưởng ứng với nhận định này, đồng thời bật cười trước hành động của siêu sao 28 tuổi.

Tới khi tiếng còi kết thúc vang lên, Neymar vẫn không thể ghi tên lên bảng tỷ số. Đây là trận đấu khá đen đủi cho chân sút người Brazil bởi anh còn 2 lần bị cột dọc từ chối trong hiệp 1. Dù sao, Neymar vẫn xứng đáng nhận được lời khen với một đường kiến tạo cùng hàng loạt tình huống đi bóng xuyên phá hàng thủ của Leipzig.

Cầu thủ đắt giá nhất thế giới cố lao vào dứt điểm dù bóng đã lăn qua vạch vôi, nghi vấn muốn nẫng bàn thắng mười mươi của đồng đội - Ảnh 3.

Neymar đã có trận đấu hay trước Leipzig. Ảnh: Getty.

Trở lại với cuộc đối đầu, PSG của Neymar đã thi đấu trên chân đại diện nước Đức trong phần lớn thời gian và có được thắng lợi với tỷ số đậm đà 3-0.

Những người lập công cho thầy trò HLV Thomas Tuchel là Marquinhos (phút 13), Di Maria (phút 42) và Bernat.

Kết quả trên giúp PSG có lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào trận chung kết Champions League.

Họ sẽ gặp đội thắng ở trận Bayern vs Lyon vào rạng sáng ngày 24/8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại