Câu chuyện khó tin về loài cá sống dai nhất thế giới

Gabe |

Có thể coi đây là 1 trong những loài cá kỳ lạ bậc nhất thế giới, chúng vẫn có thể sống tốt dù cho thiếu nước, thức ăn trong 1 khoảng thời gian dài.

Loài cá kỳ lạ bậc nhất thế giới

Đó chính là loài cá phổi, hay còn được biết đến với cái tên Lungfish. Chúng được các nhà khoa học đánh giá rất cao bởi khả năng hít thở không khí và các cấu trúc nguyên thủy trong lớp Cá vây thùy xa xưa.

Câu chuyện khó tin về loài cá sống dai nhất thế giới - Ảnh 1.

Ngày nay cá phổi không còn nhiều và tập trung chủ yếu tại châu Phi, Nam Mỹ và Australia. Khả năng lớn nhất của chúng chính là "sống dai". Cá phổi có thể sống sót qua các thời kỳ khô hạn, thiếu thức ăn trầm trọng bởi khả năng giấu mình dưới bùn, và chủ động rơi vào trạng thái "ngủ đông" trong suốt mùa khô hạn.

Ngoại hình - Chức năng sinh lý

Cá phổi rất đặc biệt, các thay đổi trong chức năng sinh lý giúp chúng có thể làm giảm tốc độ trao đổi chất xuống tối đa. Cụ thể khi gặp điều kiện sống quá khắc nghiệt, cá phổi sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông và quá trính trao đổi chất sẽ chỉ bằng 1/60 khi bính thường.

Câu chuyện khó tin về loài cá sống dai nhất thế giới - Ảnh 2.

Không chỉ làm chậm quá trính trao đổi chất, chúng còn có khả năng chuyển đổi chất thải gốc protein thành u-rê, 1 dạng chất thải ít độc hơn thay vì amôniắc (bình thường cá phổi thường thải gốc ni-tơ ở dạng amôniắc trực tiếp vào nước).

Trên thực tế, các nhà nghiên cứu cũng tìm được hành vi giấu mình trong bùn khi gặp môi trường khác nghiệt ở một nhóm cá phổi đã hóa thạch, là họ Gnathorhizidae. Người ta cho rằng việc giấu mình trong bùn là khả năng cá phổi được thừa hưởng từ tổ tiên dù đã trải qua nhiều quá trình tiến hóa.

Câu chuyện khó tin về loài cá sống dai nhất thế giới - Ảnh 3.

Ngoài ra, cái tên cá phổi cũng bắt nguồn từ chiếc phổi của chính loài này. Chúng giúp loài Lungfish này sống trong môi trường nước có hàm lượng oxy cực thấp mà không loài cá nào có thể chịu đựng được.

Đặc biệt hơn thế, Phổi của chúng có những nét giống với loài thằn lằn cổ xưa, giúp Lungfish có thể sống trong điều kiện thiếu nước 1 thời gian dài, có thể lên đến 2 năm không cần nước.

Về mặt ngoại hình cá phổi có hình dáng giống rắn, chúng có thể phát triển lớn, kích thước có thể đạt tới 2m (cá phổi châu Phi).

Điểm đặc biệt

Là loài săn mồi mạnh mẽ, Lungfish còn sở hữu 1 chiếc miệng rộng, điều này giúp chúng có thể ăn hầu như mọi thứ tìm được. Đôi khi là cả sỏi, đá hay các đồ trang trí trong bể cá nhưng tất nhiên thực đơn chủ yếu của chúng vẫn là cá, tôm nhỏ.

Câu chuyện khó tin về loài cá sống dai nhất thế giới - Ảnh 4.

Cá phổi có khả sống tốt vô cùng dai dẳng. Đối với loài ở Nam Mỹ, chúng thường làm tổ bằng cách đào hang dưới bùn. Loài cá phổi châu Phi thậm chí còn làm tốt hơn thế. Chúng bao phủ thân thể bằng một loại chất tự nhiên rất giống cái kén tằm, điều này giúp cá phổi sống sốt trong 1 thời gian dài cho đến khi có nước.

Một câu chuyện hy hữu đã được các nhà nghiên cứu ghi lại để chứng minh khả năng của cá phổi. Một chú cá phổi ở vùng sông Douz, phía Đông Lybya, châu Phi đã lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn khi vùng này bước vào mùa khô hạn.

Câu chuyện khó tin về loài cá sống dai nhất thế giới - Ảnh 5.

Người dân nơi đây thường lấy bùn để làm gạch xây nhà, vô tình, có 1 chú cá phổi đen đủi lọt vào đó. Từ đấy nó trở thành 1 phần của ngôi nhà. Lúc này, tất nhiên nó buộc phải rơi vào trạng thái ngủ đông để chờ cơ hội tái sinh.

6 tháng qua đi, sau 1 cơn mưa lớn, nước mưa làm ẩm tường, người ta bỗng phát hiện ra có chú cá nhỏ đang cố gắng hút lấy nước và bỏ trốn khỏi nhà tù này.

Đó chính là chú cá phổi của chúng ta, vậy là sau nửa năm ròng rã, bằng những khả năng vô cùng đặc biệt của mình, nó đã đánh bại thần chết và thoát khỏi bức tường khô cứng. Bạn có thể xem video sau để biết thêm chi tiết.

Câu chuyện khó tin về loài cá sống dai nhất thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại