Cậu bé 12 tuổi tạo khoảnh khắc "chạm đến trái tim" ở trận CK Euro

Lê Sơn |

Bên lề trận chung kết giữa Pháp với Bồ Đào Nha, có một hành động của cậu bé này đã khiến không ít người cảm thấy xúc động và đáng phải suy ngẫm.

Sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha, có một CĐV của đội tuyển chủ nhà đã khóc rưng rức vì quá thất vọng ngay tại khu vực fanzone gần sân Stade de France.

Lập tức, một cậu bé chừng 12 tuổi (hiện chưa xác định được tên), là fan của Bồ Đào Nha đã tiến đến người đàn ông này để an ủi.

Sau khi nhận được sự động viên của cậu bé, vị CĐV của Pháp đã bình tĩnh trở lại. Cả hai cùng dành cho nhau những cái ôm thật chặt đầy cảm xúc.

Hành động ý nghĩa của CĐV nhí Bồ Đào Nha.

Một tờ báo đã gọi hành động của cậu bé là một cử chỉ tuyệt vời bởi nó thể hiện tinh thần cao thượng trong thể thao, khi con người vượt qua các ranh giới để xích lại gần nhau.

Hành động này càng có ý nghĩa và khiến nhiều người phải suy ngẫm bởi cũng chính tại khu vực fanzone này ít trước trước (ngay trước thềm trận chung kết), một vụ bạo động kinh hoàng giữa lực lượng CĐV hai đội đã xảy ra.

Sau khi chứng kiến cử chỉ nhỏ nhưng rất ý nghĩa này, một độc giả đã ví hành động đó khiến cậu bé tỏa sáng chẳng kém gì Ronaldo ngay tại thủ đô Paris!.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại