Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang

Bảo Trung |

Được một số nhà hảo tâm tài trợ, hai vợ chồng anh Nguyên và chị Liên đã xây một số chuồng nhỏ để nuôi gần 100 chú chó, mèo hoang...

Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 1.

Năm 2013, chị Phạm Thị Phương Liên và chồng là anh Võ Thành Nguyên lấy nhau sau khi vừa tốt nghiệp đại học. Cũng trong năm đó, hai vợ chồng đã nhận chăm sóc một số chó, mèo bị chủ ở phòng trọ bỏ rơi hoặc nhờ nuôi nấng giúp ở TP. Cần Thơ. Trước đây, hai người đã rất yêu quý chó mèo nhưng điều kiện sinh hoạt thời sinh viên không cho phép họ nuôi nấng chúng... Ảnh: Bảo Trung

Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 2.

Hơn 5 năm kiên trì, nỗ lực theo đuổi tình tình yêu với chó mèo, hai vợ chồng ở độ tuổi 9x (ngụ tại quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) đã nhận nuôi dưỡng hàng trăm con chó, mèo hoang ở địa bàn TP. Cần Thơ và các tỉnh lân cận thuộc khu vực ĐBSCL. Trong diện tích căn nhà chỉ hơn 200 mét vuông, hai đã dành khoảng hơn 100 mét vuông làm nhà cho chó và mèo. Ảnh: Bảo Trung

Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 3.
Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 4.

Anh Võ Thành Nguyên tâm sự: “Hai vợ chồng chúng tôi trước đây vốn thuê trọ ở gần trung tâm thành phố để sinh sống và nuôi chó mèo. Tuy vậy, việc nuôi chó mèo ở trong khu dân cư tập trung đông người khiến mọi người xung quanh rất khó chịu. Hàng xóm nhiều lần kiến nghị vấn đề này lên chính quyền nên chúng tôi phải liên tục chuyển nơi ở để tiếp tục niềm đam mê nuôi chó, mèo...". Ảnh: Bảo Trung

Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 5.
Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 6.

Được một số nhà hảo tâm giúp đỡ, chúng tôi được cho mượn một căn nhà cách xa trung tâm thành phố và có ít người sinh sống để tiếp tục nuôi chó mèo. Riêng khu vực để nuôi chó, mèo có diện tích khoảng 120 mét vuông, với chi phí xây dựng khoảng 400 triệu đồng. Số tiền này cũng do một số người có tấm lòng hảo tâm khuyên góp để hai vợ chồng tôi có thể xây một "mái ấm" tử tế cho những chú chó, mèo hoang tội nghiệp, anh Nguyên thông tin. Ảnh: Bảo Trung

Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 7.
Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 8.

Được biết, anh Nguyên cũng đang tiến hành đầu tư xây dựng một số “căn hộ” nhỏ để cho mèo sinh sống bởi vì hiện nay một số chuồng đã trở nên quá tải. Anh Nguyên còn tách chó và mèo thành 2 khu vực riêng biệt để tránh sự xung đột không đáng có giữa hai loài vật. Ảnh: Bảo Trung


Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 9.
Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 10.

Được biết, ban đầu hai vợ chồng nuôi chỉ chừng vài con rồi tăng lên vài chục con và đến giờ là 46 con mèo, 46 con chó lớn và rất nhiều chó, mèo nhỏ khác. Trong số đó có nhiều con chó, mèo bị bệnh và bị tật ở chân, miệng nên hai anh chị phải rất vất vả để nuôi dưỡng chúng. Nhiều lúc, hai người phải thường xuyên đem chúng đến bác sĩ thú y để điều trị trong một thời gian dài. Ảnh: Bảo Trung

Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 11.
Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 12.

Thức ăn của chó và mèo cũng là một gánh nặng thực sự đối với 2 anh chị. Hằng ngày, chỉ tính riêng thức ăn tươi, hai anh chị đã phải bỏ ra khoảng 300.000 đồng. Mỗi tháng, chỉ tính riêng chi phí mua thức ăn cũng hơn 10 triệu đồng, chưa kể tiền chích ngừa và chữa bệnh… Cũng may là được sự hỗ trợ của một số mạnh thường quân về khoảng thức ăn đóng gói nên gánh nặng về chi phí thức ăn đã phần nào được giảm bớt. Ảnh: Bảo Trung

Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 13.

Tuy vậy, chị Liên cũng xót xa: “Hiện nay chúng tôi đã không còn đủ tiềm lực kinh tế để nuôi số mèo, chó này. Chỉ những trường hợp đặc biệt chúng tôi mới nhận nuôi. Chứ còn không hai vợ chồng sẽ dừng lại ở số lượng chó, mèo ở đây. Dù rất yêu chúng nhưng chúng tôi vẫn phải kiếm tiền để sinh sống và nuôi nấng đứa con đang còn nhỏ. Bởi lẽ, hai vợ chồng đang làm tạm những công việc tay trái và một nguồn tiền trợ cấp từ gia đình để sống qua ngày chứ chưa có một công việc ổn định nào. Thu nhập của hai vợ chồng cũng chỉ khoảng 6 triệu/ tháng“. Ảnh: Bảo Trung

Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 14.

Những tấm hình những chú chó, mèo đã và đang được nuôi được hai vợ chồng trẻ chụp và lưu giữ một cách cẩn thận. Ảnh: Bảo Trung


Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 15.

Với số lượng gần 100 con chó mèo trú ngụ trong một khu vực nhỏ. Tiếng sủa của chó và tiếng kêu của mèo tạo nên một thứ tạp âm rất chói tai. Chính vì vậy, hai anh chị phải trang bị tai nghe Bluetooth để có thể trao đổi thông tin với nhau. Ảnh: Bảo Trung.


Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 16.

Lãnh đạo UBND phường Long Tuyền, thông tin: Chủ của căn nhà mà 2 vợ chồng trẻ trên đang sống là của một nhà hảo tâm ngụ ở địa bàn quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Nhà hảo tâm này đồng ý cho 2 hai vợ chồng này sống trong căn nhà trên để nuôi nấng, chăm lo cho số chó, mèo hoang thu nhận. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng tiến hành chữa bệnh cho số chó, mèo bị bệnh. Tuyệt đối không có trường trạng buôn bán chó mèo.


Cặp vợ chồng Cần Thơ được đầu tư 400 triệu xây nhà nuôi chó, mèo hoang - Ảnh 17.

Ông Võ Đăng Khoa, trưởng khu vực Bình Dương B, phường Long Tuyền cũng cho biết: Hai vợ chồng trẻ trên đã dọn đến đây ở hơn 2 tháng. Hàng xóm xung quanh cũng không hề có ý kiến phàn nàn về việc họ nuôi một số lượng lớn chó mèo. Bên cạnh đó, tôi cũng không phát hiện việc hai vợ chồng buôn bán chó, mèo ra bên ngoài. Nhiều nhà hảo tâm thấy việc làm nhân văn của hai vợ chồng cũng đã tài trợ một khoản chi phí để giúp họ tiếp tục công việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại