CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga

QS |

Hệ thống phòng không Nga đã bất ngờ được kích hoạt và đặt trong tình trạng báo động cao khi máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Anh bất ngờ tìm cách tiếp cận căn cứ Hmeymim.

Vui lòng bấm F5 để cập nhật

22h34: Tình hình chiến sự Syria hôm nay 13/12/2019 có những diễn biến chính như sau:

- Lực lượng "Băng đỏ" của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham ở khu vực tây bắc Syria đã đẩy lui các nỗ lực tái chiếm các vị trí đã mất ngày hôm qua, 12/12/2019 của SAA (dẫn đầu bởi Vệ binh Cộng Hòa và dân quân Palestine Liwa al-Quds).

- Các nhóm phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung vũ khí hạng nặng tại khu vực tỉnh Aleppo do phe đối lập kiểm soát nhằm thực hiện một cuộc phản công nhằm "chia lửa" cho Idlib.

- Lực lượng giải phóng Afrin (ALF) tăng cường hoạt động nhằm vào phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực bắc Aleppo gây thương vong lớn cho đối phương.

- Hàng trăm chiến binh Afghanistan và Iraq do Iran hậu thuẫn đã đến thành phố biên giới al-Bukamal nhằm thay thế cho các binh sĩ IRGC của Iran đã rút khỏi đây những ngày trước.

- Một cuộc tuần tra của quân cảnh Nga đã bị phía Mỹ cản trở tại khu vực làng Kakhtania,đây được cho là hành động trả đũa khi vào ngày hôm qua, SAA cũng đã chặn một đoàn xe quân sự của Mỹ tại khu vực sân bay Qamishly.

22h17: Chiều ngày 13/12 (tối cùng ngày giờ Việt Nam), lực lượng LNA đã kiểm soát khu vực Ain Zara ở phía nam thủ đô Tripoli, Libya. Sau giao tranh, LNA đã thu 4 xe cơ giới của dân quân thân GNA.

Tối 13/12 (giờ Việt Nam), kênh truyền thông của LNA tuyên bố: "Các lực lượng của chúng tôi đã tấn công và kiểm soát khu vực Al-Tawghaar ở Tripoli. Các mũi tấn công của chúng tôi đang tiến về phía Al-Kraimiyah".

LNA được cho là đã cơ động gần như toàn bộ lực lượng đến chiến trường Tripoli để chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng vào thủ đô Libya.

Trong một diễn biến liên quan, mới đây Hy Lạp đã rút lại sự công nhận của quốc gia Nam Âu này với Chính phủ Hiệp định Quốc gia (GNA). Đây là phản ứng mới nhất sau thỏa thuận biên giới trên biển được ký giữa Thổ Nhĩ Kỳ và GNA gần đây.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 1.

Lực lượng LNA đã kiểm soát khu vực Ain Zara phía đông nam thủ đô Tripoli.

22h00: Người đứng đầu Trung tâm Hòa giải các bên xung đột ở Syria, Thiếu tướng Yury Borenkov thông báo về việc các tay súng phiến quân đang triển khai vũ khí hạng nặng ở ngoại ô phía tây thành phố Aleppo, cũng như ở khu vực nông thôn phía tây nam của tỉnh này.

"Trong hai ngày qua, các nhóm vũ trang đã triển khai các hệ thống pháo phản lực và xe bọc thép của gần thành phố Aleppo và thị trấn Abu al-Duhour ở Idlib".

Quân đội Arab Syria (SAA) đã giải phóng thành phố Aleppo vào năm 2016 và căn cứ không quân Abu al-Duhour, nằm ở đường phân giới hành chính giữa tỉnh Aleppo và Idlib một năm sau đó.

Các nguồn tin đối lập tuyên bố rằng các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đang triển khai tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM).

Diễn biến nói trên cho thấy phiến quân đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn ở tây nam Aleppo, hoặc nguy hiểm hơn là khu vực phía tây thành phố Aleppo. Một cuộc tấn công bất ngờ như kể trên rất có thể sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch quân sự của SAA ở tỉnh Idlib.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 2.

Hình minh họa.

21h10: Lực lượng ủng hộ Hội đồng chuyển tiếp miền Nam Yemen (STC) đã phục kích lực lượng của cựu Tổng thống Yemen Hadi ở quận Al-Muhafid, tỉnh Abyan khiến 4 xe tải của lực lượng Hadi bị phá hủy và 4 tay súng STC bị thương.

Ngày 11/12, lực lượng thân Hadi cũng đã bị phục kích bởi những kẻ tấn công giấu mặt (được cho là STC) ở khu vực Talil và Jabaliya, phía tây của huyện al-Mahfed thuộc tỉnh Abyan khiến ít nhất 15 tay súng thiệt mạng hoặc bị thương. Một số phương tiện cơ giới đã bị đốt cháy.

Mặc dù STC và dân quân thân Hadi cùng đứng về phía Liên minh quân sự do Arab Saudi dẫn đầu chống lại lực lượng Houthi, giao tranh giữa hai lực lượng này vẫn tiếp diễn trong bối cảnh các cuộc đàm phán ngưng bắn của Arab Saudi lâm vào thế bế tắc.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 3.

Hình ảnh cuộc phục kích hôm 11/12.

20h34: Một máy bay vận tải của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp cận thành phố Misrata, Libya sáng ngày 13/12 (chiều cùng ngày giờ Việt Nam).

Trong bối cảnh khu vực Misrata và Tripoli đã bị lực lượng LNA thiết lập "vùng cấm bay" đối với các máy bay nước ngoài, việc máy bay vận tải tiếp cận một căn cứ của dân quân thân GNA được cho là một cuộc không vận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong quá khứ, LNA đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ không những viện trợ xe bọc thép, máy bay không người lái (UAV) và vũ khí cho GNA mà còn đưa hàng nghìn chiến binh của nhóm khủng bố Hayyat Tahrir al-Sham (HTS) ở miền bắc Syria tới tham chiến tại Tripoli, Libya.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 4.

20h02: Phát ngôn viên của LNA, Thiếu tướng Ahmed Al-Mismari tuyên bố: "Lực lượng của chúng tôi đang tiến vào các khu vực trọng yếu ở thủ đô Tripoli".

Một loạt vị trí của Chính phủ Hiệp định Quốc gia Libya (GNA) đã bị LNA chiếm trong sáng nay bao gồm Học viện Cảnh sát, Cục xuất nhập cảnh, trường Kỹ thuật Quân sự (Khallat Furjan), nhà nguyện Turban, cầu Zahra, nhà nguyện Togar, Twaishah, nhà máy Harisa...

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 5.

Bản đồ chiến sự ở phía nam thủ đô Tripoli, Libya.

19h30: Một ngày sau cuộc đột kích đẫm máu vào căn cứ Bagram, Afghanistan khiến 5 lính Mỹ và 5 lính Gruzia bị thương, các cuộc đàm phán ngưng bắn và rút quân giữa Mỹ và Taliban đã bị đình trệ.

Máy bay cường kích của Mỹ và NATO đang không kích dữ dội các vị trí nghi là căn cứ của Taliban ở xung quanh Bagram.

Cảnh quay của lính Mỹ cho thấy các máy bay cường kích của Mỹ và NATO tiếp tục thực hiện các cuộc không kích xung quanh căn cứ Bagram, Afghanistan sau cuộc đột kích của Taliban.

17h00: Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), nhóm khủng bố HTS (chi nhánh của al-Qaeda đã đẩy lùi cuộc tấn công dữ dội của lực lượng quân chính phủ Syria trong hôm qua (12/12) tại đông Idlib.

Cuộc giao tranh giữa hai phía đã kéo dài 3 giờ đồng hồ, SOHR ghi nhận 5 thành viên quân chính phủ Syria và các tay súng trung thành với họ đã thiệt mạng. Trong khi đó, phía HTS thiệt hại 4 thành viên.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 7.

Ảnh minh họa. Nguồn: AFP

16h15: Quân đội Chính phủ đoàn kết dân tộc (GNA) ở Tripoli trong hôm nay đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao sau khi nguyên soái Khalifa Haftar đe dọa bắt đầu trận chiến quyết định tấn công thủ đô phía tây của nước này - ông Fathi Bashagha, Bộ trưởng Bộ nội vụ GNA cho biết.

Trước đó kênh truyền hình Al Arabya đưa tin Tư lệnh Quân đội quốc gia Libya Haftar tuyên bố mở màn trận chiến đấu quyết định và tiến về trung tâm Tripoli để giải phóng thành phố này.

"Tripoli được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, để đáp trả bất kỳ cuộc tấn công mới nào của phiến quân Haftar", báo Libya Observer dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ.

Đồng thời, ông chê trách nguyên soái sử dụng chiến dịch tuyên truyền để "công bố về những chiến thắng giả tạo" và nhắc lại rằng đây đã là lần thứ tư ông Haftar công bố "giờ G" kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Tripoli ngày 4 tháng Tư năm nay.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 8.

Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Trong một diễn biến khác liên quan đến tình hình Libya, gần 3 tháng sau khi đóng cửa do lo ngại về tình hình an ninh, ngày 12/12, các chuyến bay tại sân bay quốc tế Mitiga, ở thủ đô Tripoli (Libya) đã hoạt động trở lại.

Tổng Giám đốc của sân bay Mitiga, ông Lutfi al-Tabib cho biết căn cứ vào những hướng dẫn của cơ quan Hàng không dân dụng, sân bay đã chính thức mở cửa trở lại. Ông al-Tabib khẳng định các hoạt động của sân bay sẽ dần ổn định khi các hãng hàng không khác bắt đầu làm việc từ tuần tới.

Trước đó, ngày 11/12, Thủ tướng Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) Fayez al-Sarraj và các quan chức cấp cao khác đã đến sân bay để kiểm tra công tác chuẩn bị cho việc mở lại trung tâm vận chuyển hàng không này.

Sân bay quốc tế Mitiga đã bị đóng cửa từ tháng 9/2019 do các cuộc đụng độ giữa lực lượng thân GNA và Quân đội Quốc gia Libya (LNA) của Tướng Khalifa Haftar. Việc sân bay Mitiga ngừng hoạt động đã buộc chính quyền phải chuyển hướng tất cả các chuyến bay đến sân bay quốc tế của thành phố Misurata, cách Tripoli khoảng 200 km về phía Đông.

Một mũi tấn công của LNA đã kiểm soát các doanh trại của dân quân trung thành với GNA ở phía nam Tripoli. Đáng chú ý trong đoạn video này là sự xuất hiện của xe bọc thép TAG 4x4 Terrier LT-79 do Ai Cập sản xuất.

15h27: Tờ Sohu của Trung Quốc cho biết, truyền thông Nga trong ngày 13/12 đã dẫn lời quan chức cấp cao giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, trước khi Israel điều 4 tiêm kích F-35 không kích hàng chục mục tiêu của Iran tại Syria vào ngày 9/11 năm nay, Thủ tướng Israel đã có cuộc điện đàm để thông báo với Tổng thống Nga Putin về vụ tấn công. Hai phía dường như đã đạt được "một số nhất trí quan trọng".

Nguồn tin này cho biết thêm rằng, sau cuộc điện đàm ngày 8/12 thì vào sáng 9/12, 4 tiêm kích F-35 của Israel đã tiến hành không kích vào vị trí của Đội vận tải Vệ binh cách mạng Iran (IRGC), đây cũng là nơi đồn trú của lực lượng Nga và có bố trí tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Theo mô tả, trong suốt cuộc tấn công của Israel, các hệ thống phòng không Nga không hề "nhúc nhích" và phần lớn các binh sĩ Nga đều tỏ thái độ coi cuộc không kích của Israel như một "thước phim hành động của Hollywood" trong suốt 2 giờ đồng hồ.

Israel cho biết lý do họ tấn công các mục tiêu Iran tại Syria là bởi IRGC đã tìm cách dùng máy bay vận tải IL-76 để chuyển số lượng lớn tên lửa hành trình, và UAV tự sát tới biên giới Syria, nhằm đánh úp vào miền bắc Israel.

Nếu không ngăn chặn kịp thời, hành động này của Tehran sẽ tạo ra thiệt hại nghiêm trọng cho Israel, đồng thời khiến Trung Đông rơi vào tình trạng "nguy kịch" mà Mỹ đang "chờ đợi một lý do" để phát động tấn công vào Iran.

Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy Thủ tướng Israel điện đàm "xin phép" Tổng thống Putin và đã được Nga chấp thuận.

14h30: Theo tiết lộ mới từ tờ Nziv (Israel), máy bay trinh sát điện tử của quân đội Israel đã ghi nhận tín hiệu cho thấy hệ thống phòng không S-400 của Nga ở căn cứ không quân Hmeymim được kích hoạt vào ngày 22/11 vừa qua.

Tờ báo Israel cho biết, hệ thống phòng không của Nga thường hoạt động ở chế độ thụ động đã bất ngờ được kích hoạt và đặt trong tình trạng báo động cao khi máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh bất ngờ tìm cách tiếp cận căn cứ Hmeymim.

"Nga đã đặt tổ hợp tên lửa S-400 Triumph tại căn cứ (Hmeymim) ở trong tình trạng báo động cao nhất, sẵn sàng khai hỏa vào bất cứ thời điểm nào" - Tờ Nziv nêu rõ.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 10.

Tổ hợp phòng không S-400 tại căn cứ Hmeymim, Syria

Trước đó, theo cập nhật của trang tin Avia.Pro, các máy bay tiêm kích của Không quân Hoàng gia Anh đã đột ngột xuất hiện và bay dọc theo phía Tây căn cứ Hmeymim, khiến toàn bộ lực lượng QĐ Nga ở Syria, đặc biệt là phòng không sẵn sàng chiến đấu khẩn cấp.

"Cách đây vài giờ, các tiêm kích Eurofighter Typhoon của Anh đột ngột xuất hiện trên màn hình radar trên không phận gần căn cứ không quân Nga và đây là lần đầu tiên chúng xuất hiện gần không phận Syria trong một chiến dịch quân sự không rõ mục đích và chỉ cách sân bay Hmeymim chùng 10km" - Avia.Pro cho hay.

Bất chấp sự sẵn sàng chiến đấu và cảnh báo cứng rắn của các tổ hợp phòng không hiện đại Nga ở Syria, các chiến đấu cơ nước ngoài hoàn toàn bỏ ngoài tai cảnh báo và thậm chí họ còn bay vào tầm bắn hiệu quả của các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn của Nga.

14h05: Các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã triển khai các bệ phóng tên lửa chống tăng dẫn đường (ATGM) tại vùng nông thôn đông nam Idlib.

Theo phóng viên của tờ Eldorar al-Shamiyah, động thái này nhằm tăng cường "năng lực tấn công" của phiến quân chống lại Quân đội Ả Rập Syria (SAA).

Trước đó, Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tuyên bố rằng các tay súng của họ đã phá hủy một cỗ súng máy 14,5mm của SAA tại đông nam Idlib bằng tên lửa chống tăng.

13h30: Nga cho rằng các tay súng khủng bố ở Syria đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và phá hủy hệ thống cơ sở hạ tầng dân sự ở phía nam vùng hạ nhiệt căng thẳng thuộc tỉnh Idlib.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 11.

Nga nghi ngờ các tay súng khủng bố Syria sắp tiến hành một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib. (Ảnh minh họa)

Sputnik dẫn lời Thiếu tướng Yuri Borenkov, người đứng đầu Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga cho biết hôm 12/12:

“Trung tâm Tái hòa giải dân tộc Syria của Nga đã nhận được thông tin về việc các lãnh đạo của nhóm khủng bố Hayat Tahrir al-Sham mà trước đây gọi là Mặt trận Al-Nusra, cùng với các thành viên thuộc nhóm giả mạo là tổ chức nhân đạo Mũ bảo hiểm Trắng đang dàn dựng một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học và phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự ở những khu định cư thuộc phía nam vùng hạ nhiệt căng thẳng Idlib”.

Cũng theo ông Borenkov, những cảnh dàn dựng này sẽ được quay thành video để phát tán trên mạng Internet sau đó đăng trên các phương tiện truyền thông phương Tây và Trung Đông nhằm đổ lỗi cho quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

11h30: Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết quân đội nước này và quân đội Nga đã tiến hành tuần tra chung lần thứ 15 tại miền Bắc Syria theo thỏa thuận đạt được vào tháng 10 vừa qua về việc rút các lực lượng người Kurd khỏi khu vực này.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 12.

Đoàn xe quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tuần tra chung gần thị trấn Al-Muabbadah, tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria ngày 8/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của bộ trên nêu rõ các đơn vị của Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã hoàn thành đợt tuần tra chung lần thứ 15 theo đúng kế hoạch tại khu vực Ras al-Ayn trong phạm vi dài 48 km và rộng 6 km, với sự tham gia của 4 xe ô tô tuần tra của mỗi bên.

Các cuộc tuần tra là một phần trong bản ghi nhớ giữa Ankara và Washington để lực lượng Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) ở Sryia rút xa biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ 30 km.

10h01: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không thể tách các chiến binh đối lập khỏi những kẻ khủng bố ở khu vực Idilb của Syria, dù đã hứa làm như vậy.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 13.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: turkishminute)

Trang tin Al Masdar dẫn lời ông Lavrov phát biểu với báo giới tại Washington (Mỹ):

"Idlib đã trở thành điểm nóng khủng bố. Thật tiếc là ở đó các đồng nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ của chúng tôi chưa thể hoàn thành nghĩa vụ tách phe đối lập vũ trang, vốn không liên quan đến các hành động khủng bố, với Jabhat al-Nusra... như các đồng nghiệp Ankara đã cam kết thực hiện vào tháng 9 năm ngoái".

Theo ông Lavrov, Idlib đã rơi vào tay tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra và cuối cùng tỉnh này phải được giải phóng và trở lại quyền kiểm soát của chính phủ.

09h00: Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF) tuyên bố các chiến binh của họ đã tiến hành một loạt vụ tấn công nhằm vào các phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở bắc Aleppo trong hai ngày 8/12 và 11/12.

"Các lực lượng của chúng tôi đã tiến hành một loạt chiến dịch phá ngầm tại Afrin và vùng Azaz" - Tuyên bố chính thức của ALF nêu rõ.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 14.

Các chiến binh của ALF. Nguồn ảnh: South Front

Cuộc tấn công diễn ra tại các làng Maydanke và Gemruke ở quận Shera và làng Berade, Kefer Nabo ở quận Sherawa, miền nam Afrin, cũng như vùng lân cận thành phố Azaz.

Theo ALF, 11 phiến quân thuộc sư đoàn Hamza, sư đoàn Sultan Murad, lữ đoàn al-Fatah và quân đoàn Sham đã bị tiêu diệt trong các cuộc tấn công.

4 lực lượng này đều là thành viên của Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn. SNA tham gia một phần vào cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm vào các lực lượng người Kurd ở đông bắc Syria (phát động hồi cuối tháng 10).

Trong những tuần gần đây, hàng chục phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tại bắc Aleppo đã bị tiêu diệt hoặc bị thương trong các cuộc tấn công của ALF. Nhóm du kích người Kurd này ngày càng trở nên đáng gờm trong khu vực.

08h25: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 12/12 tuyên bố nước này và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thực hiện bản ghi nhớ tại Sochi về Syria và việc rút quân của người Kurd đã hoàn tất.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 15.

Đoàn xe quân sự của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tham gia tuần tra chung tại thị trấn Darbasiyah, tỉnh Hasakeh, Đông Bắc Syria ngày 1/11/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu họp báo, bà Zakharova nói: "Tại Zaevfratye, chúng tôi tiếp tục hợp tác với Ankara trong việc thực hiện Bản ghi nhớ ngày 22/10. Công việc đang được tiến hành theo hai hướng - ngăn chặn tái diễn chiến sự và cải thiện tình hình nhân đạo."

Bà lưu ý để giải quyết vấn đề đầu tiên, đã hoàn thành việc rút các đội quân người Kurd khỏi biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời đã thiết lập việc tuần tra chung thường xuyên.

Ngoài ra, bà nhấn mạnh: "Đã tạo ra khu vực phi quân sự xung quanh khu vực của chiến dịch Nguồn hòa bình và một trung tâm điều phối Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động."

08h00: Khoảng 300 chiến binh "do Iran hậu thuẫn" đã đến thành phố al-Bukamal, vùng nông thôn nam Deir Ezzor.

Blog Deir Ezzor dẫn một nguồn tin địa phương cho biết, các binh lính này sẽ thay thế một lực lượng khá lớn của Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) rút khỏi al-Bukamal vài ngày trước.

Nguồn tin cho biết, các binh sĩ này thuộc một nhóm có tên là Army of the Imam al-Hajjah, với phần lớn thành viên là người nước ngoài, chủ yếu đến từ Iraq và Afghanistan.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 16.

Nguồn ảnh: South Front

"Các vị trí quan trọng nhất do nhóm mới tại al-Bukamal giành quyền kiểm soát bao gồm các đồn trạm và trụ sở ở đường Corniche, các trạm quân sự gần Manhal Al-Maa và một số nông trại nhìn ra sông Eupharates" - Nguồn tin cho hay.

Hồi đầu tháng này, nhiều nguồn tin cho biết đã xảy ra các cuộc không kích bí ẩn nhằm vào các lực lượng Iran tại al-Bukamal. Song, cho đến nay, vẫn chưa có bất cứ nguồn tin độc lập nào xác minh các thông tin trên.

07h45: Một cuộc tuần tra của quân đội Nga ở miền Bắc Syria đã không thể thực hiện vì những hành động cản trở của quân đội Mỹ.

Theo đó, tại khu vực làng Kakhtania, quân đội Mỹ chặn đoàn xe tuần tra với quân đội Nga, nói rằng lối đi đến khu vực này đã bị đóng. Một số nguồn tin cho biết, phía Mỹ đã đe dọa sử dụng vũ lực với quân đội Nga.

CẬP NHẬT: Israel phát hiện Nga kích hoạt S-400 ở Syria, tiêm kích Anh suýt bị bắn hạ - Mỹ chặn xe tuần tra, dọa dùng vũ lực với Nga - Ảnh 18.

Đoàn xe quân sự Nga.

Washington hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về sự việc kể trên. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định, động thái của quân đội Mỹ như một phản ứng sau những hành động của lực lượng quân đội chính phủ Syria.

Quân đội chính phủ Syria trước đó đã ngăn cản sự di chuyển của đoàn xe quân sự Mỹ, bao gồm 4 xe bọc thép đi theo hướng căn cứ không quân Nga ở Kamyshli.

Giới chuyên gia cho rằng, hành động ngăn cản xe tuần tra trên lãnh thổ Syria là một sự "xâm lược trắng trợn", đặc biệt là trong bối cảnh quân đội Mỹ hiện diện tại Syria mà không có sự cho phép chính thức từ chính quyền Damascus.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại