[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong

Hoàng Hải |

Tại buổi thực nghiệm hiện trường, ông Phiến thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền về trường Gateway và những hoạt động đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường.

Sáng 13/9, đã diễn ra buổi thực nghiệm hiện trường vụ bé trai Lê Hoàng L. (học sinh lớp 1, trường Gateway) tử vong từng gây xôn xao dư luận xảy ra vào ráng 6/8.

Buổi thực nghiệm sáng nay do Công an quận Cầu Giấy chủ trì với sự có mặt của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy, các luật sư, đại diện nhà trường...

Nhân vật chính trong buổi thực nghiệm không thể thiếu là ông Doãn Quý Phiến - người điều khiển chiếc xe chở 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng Long đến trường ngày 06/8.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 1.

Tài xế Phiến tại buổi thực nghiệm chiều 30/8.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường, ông Phiến thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền về trường Gateway, cũng như những hoạt động đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường.

Ghi nhận của PV, đúng 7h15 phút, 2 kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân Cầu Giấy có mặt tại cổng trường Gateway.

Khoảng 5 phút sau, ông Doãn Quý Phiến lái chiếc xe 16 chỗ tới cổng trường Gateway bắt đầu buổi thực nghiệm. Sau ít phút ngồi trên xe, ông Phiến bước xuống dưới cổng và trao đổi cùng các luật sư.

Liên quan đến buổi thực nghiệm sáng nay, ông Đinh Minh Tảo - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Cầu Giấy cho biết, buổi thực nghiệm sáng nay được điều tra viên và kiểm sát viên thực hiện, việc làm này diễn ra hoàn toàn bình thường.

Ông Tảo nói, bà Nguyễn Bích Quy chưa được dẫn giải đến hiện trường. Trong quá trình thực nghiệm, nếu thấy cần thiết cơ quan chức năng sẽ đưa nữ bị can đến.

Dưới đây là 1 số hình ảnh về buổi thực nghiệm sáng nay do PV ghi nhận:

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 2.

Đến 8h10 phút, buổi thực nghiệm hiện trường sáng nay kết thúc.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 3.

Tài xế Doãn Quý phiến xuống xe và khoá cửa xe tại bãi đỗ xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 4.

Sau khi khoá xe ô tô bằng khoá từ, tài xế Phiến đi bộ ra khu vực để xe máy.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 5.

Chiếc xe 16 chỗ di chuyển từ cổng trường Gateway tới cổng Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 6.

Tài xế Phiến trao đổi cùng các luật sư tại kí túc xá Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 7.

Nam tài xế lấy xe máy di chuyển khỏi bãi đỗ xe Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 8.

Tại bãi đỗ xe của Trường Gateway, ông Phiến đỗ xe vào bãi, khoá xe bằng khoá từ và không kiểm tra lại. Sau đó, người này lấy xe máy rồi ra về.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 9.

Tài xế Phiến điều khiển chiếc xe 16 chỗ tới bãi đỗ xe của trường Gateway.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 10.

7h35 phút, tài xế Doãn Quý Phiến lên chiếc xe 16 chỗ rời khỏi cổng trường Gateway đi đến bãi để xe của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 11.

Anh Lê Văn Sơn, bố bé Lê Hoàng L. có mặt tại buổi thực nghiệm cùng các luật sư.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 12.

Ông Phiến lái xe tới buổi thực nghiệm.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 13.

7h20 phút, ông Phiến bước xuống xe và có cuộc trao đổi cùng các luật sư.

[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 14.
[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 15.
[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 16.
[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 17.
[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 18.
[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 19.
[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 20.
[CẬP NHẬT] Tài xế Doãn Quý Phiến thực nghiệm hiện trường vụ bé trai trường Gateway tử vong - Ảnh 21.

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) điều khiển ô tô đưa đón học sinh từ bãi gửi xe ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền đến đón bà Nguyễn Bích Quy (55 tuổi) là nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway.

Sau đó, hai người này đi đón 13 học sinh, trong đó có cháu Lê Hoàng L.. Khi đưa học sinh đến trường, tài xế Phiến và bà Quy với vai trò phụ trách đã không kiểm tra xe nên không biết còn bé L. trên xe.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đến bãi gửi xe điều khiển xe đến trường Tiểu học Gateway đón học sinh. Khi bà Quy đưa các học sinh ra cổng để lên xe thì không thấy cháu L.. Khi mở cửa xe ô tô để đưa các em lên xe thì phát hiện cháu nằm ngửa dưới sàn sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế.

Theo các bác sĩ Bệnh viện E, cháu Long nhập viện trong tình trạng tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút cấp cứu không có kết quả nên bác sĩ thông báo với gia đình cháu đã tử vong.

Ngày 7/8, Công an quận Cầu Giấy khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ về tội "Vô ý làm chết người".

Ngày 26/8, VKSND quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Công an quận Cầu Giấy đối với bà Nguyễn Bích Quy.

Ngày 27/8, Công an quận Cầu Giấy khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Bích Quy về tội "Vô ý làm chết người".

Đến ngày 3/9, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Doãn Quý Phiến (53 tuổi) để điều tra hành vi Vô ý làm chết người, theo khoản 1, Điều 128 Bộ luật Hình sự. Ông Phiến được tại ngoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại